Các nghệ sỹ Trung Quốc xây dựng tháp sách độc đáo nặng 14 tấn

Các nghệ sỹ Trung Quốc vừa xây dựng thành công một "tòa tháp" bằng sách cao 11m và nặng 14 tấn, được đặt tại khu nghệ thuật của trường Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An.

Tháp sách vừa được hoàn thành tại trường Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An. Đây là nỗ lực thể hiện tình yêu sách của các nghệ sỹ trước tình trạng sụt giảm sách in do công nghệ phát triển.

Tòa tháp làm từ sách cao 11m, nặng 14 tấn này nằm trong khu nghệ thuật của trường Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An. Ý tưởng độc đáo này là của nghệ sỹ Zhao Haita. Anh đã đặt những cuốn sách lên tấm thép dày 16mm sau đó gắn chúng lại bằng keo. Trên đỉnh tháp là một cấu trúc khác cao 2,5m, được làm bằng những cuốn sách mở để tạo cảm giác tòa tháp đang sụp đổ./.

(Vnews)