Các nhà khoa học Australia đã ngăn chặn bệnh ung thư da nguy hiểm

Các nhà khoa học Australia cho biết qua hai thí nghiệm đã thành công bước đầu trong việc ngăn ngừa tế bào ung thư lan rộng ở các bệnh nhân giai đoạn 3 đã phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Các nhà khoa học Australia đã ngăn chặn bệnh ung thư da nguy hiểm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: independent)

Các nhà nghiên cứu của Viện U ác tính Australia cho biết một phương pháp điều trị kết hợp mới có thể ngăn chặn sự phát triển của loại ung thư da nguy hiểm nhất - ung thư hắc tố - và ngăn chặn bệnh lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Trong nghiên cứu công bố ngày 11/9 trên tạp chí New England Journal of Medicine, các nhà khoa học Australia cho biết qua hai thí nghiệm đã thành công bước đầu trong việc ngăn ngừa tế bào ung thư lan rộng ở các bệnh nhân giai đoạn 3 đã phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Cho tới nay, những bệnh nhân ở giai đoạn 3 đã phẫu thuận cắt bỏ khối u vẫn có nguy cơ biến chứng và tử vong cao (40-70%).

Theo Giám đốc Viện U ác tính Australia, bà Georgina Long, kết quả từ những thử nghiệm lâm sàng này cho thấy hoàn toàn có hy vọng ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này lây lan.

Với bước tiến mới này, mục tiêu biến ung thư hắc tố từ căn bệnh chết người trở thành căn bệnh mãn tính giờ đã gần hơn rất nhiều.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 30% số ca ung thư trên toàn thế giới là ung thư da, trong đó Australia là nước có tỷ lệ mắc u hắc tố cao nhất.

Ước tính, cứ 5 giờ đồng hồ có một người Australia chết vì ung thư hắc tố. Phẫu thuật cắt bỏ khối u có thể chữa khỏi bệnh cho khoảng 90% bệnh nhân, 10% còn lại tế bào ung thư di căn do phát hiện quá muộn.

Các nhà nghiên cứu Australia đã tiến hành hai thí nghiệm riêng rẽ, mối thí nghiệm kéo dài 12 tháng và cả hai thí nghiệm đều cho kết quả thành công trong ngăn ngừa bệnh lây lan.

Ở thí nghiệm thứ nhất, các nhà khoa học đã "đóng băng" được hoạt động của một gien đặc thù mang tên BRAF đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của khối u ác tính.

Việc này không chỉ không chỉ giúp ngăn chặn sự tái phát của khối u ác tính ở những bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u mà còn giúp nâng cao tỷ lệ sống sót của người bệnh.

Thí nghiệm thứ hai để kích hoạt hệ thống miễn dịch tấn công tế bào u ác tính. Kết quả cho thấy phương pháp này làm giảm nguy cơ tái phát.

Bà Georgina Long cho biết kết quả nghiên cứu mới sẽ thay đổi cách điều trị ung thư hắc tố cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân mắc bệnh này.

Hiện nay, các bệnh nhân giai đoạn 3 đã phẫu thuật loại bỏ khối u thường phải chờ đợi căng thẳng trong thời gian dài để xem khối u có di căn hay lan rộng hay không.

Quá trình chờ đợi này thường rất nặng nề đối với người bệnh cũng như người thân trong gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).