Theo WHO, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 325.000 ca u hắc tố mới được chẩn đoán và khoảng 57.000 người tử vong vì căn bệnh này, khiến melanoma trở thành loại ung thư da gây chết người nhiều nhất.
Bằng cách ứng dụng bộ ba công cụ AI khác nhau, các nhà nghiên cứu tạo ra hàng chục nghìn protein nhân tạo, rồi lựa chọn được một protein tối ưu nhất có khả năng gắn kết chặt chẽ với tế bào melanoma.
Nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể đa phần là bình thường, tuy nhiên những nốt ruồi mang các đặc điểm bất thường có thể cảnh báo nguy cơ ung thư đang tiềm tàng.
Tiến sỹ Aamna Adel, bác sỹ da liễu tại London, Anh cho biết: “Những nguy hiểm liên quan đến kem chống nắng tự chế là về cơ bản, nó sẽ không bảo vệ làn da của bạn như mong đợi."
Thường xuyên tiếp xúc với tia UVA/UVB có thể gây bỏng da và làm tăng nguy cơ gặp phải nhiều tổn thương khác như lão hóa da, nám da, bong da và ung thư da.
Ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở Australia, tuy nhiên có tới 74% thanh niên nước này vẫn tin rằng có rất ít nguy cơ bị ung thư da do tắm nắng.
Số liệu từ AIHW cho thấy Australia sẽ ghi nhận khoảng 25.487 bệnh nhân nam được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt trong năm 2023, tăng khoảng 5% chỉ trong vòng 12 tháng.
Nguy cơ tử vong hoặc tái phát bệnh ung thư da được tiêm tới 9 liều vaccine đã giảm 44% so với những bệnh nhân chỉ được điều trị bằng Keytruda, một loại thuốc trị liệu miễn dịch.
Bà Sarah Danson, giáo sư khoa ung thư tại Đại học Sheffield, quan ngại tình trạng nắng nóng trong mùa Hè có thể kéo theo nhiều ca mắc ung thư hắc tố và nhiều ca tử vong do mắc bệnh này.
Nghiên cứu phát hiện khói từ các đám cháy rừng bay lên tầng cao của khí quyển có thể đã khiến tầng ozone giảm 1%. Với mức độ này, tầng ozone sẽ phải mất một thập kỷ mới có thể phục hồi tự nhiên.
Ngày 18/9, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại hầu khắp các khu vực trên cả nước đều ở mức trên 7, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao cho cơ thể người.
Việc tiếp xúc với tia cực tím tích lũy hay việc phơi nắng khi tia cực tím cao xảy ra thường xuyên và kéo dài, có thể dẫn đến lão hóa da sớm, đặc biệt là ung thư da.
Chỉ số nhiệt cực đại tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), TP.HCM và huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có giá trị 32-41, thuộc mức đặc biệt cẩn trọng, người dân có khả năng bị chuột rút hoặc kiệt sức.
Nữ hoàng Anh đã gửi lời chia buồn đến gia đình Sir Tom Moore, vốn được người dân Anh thân mật gọi là "Đại úy Tom" sau khi nổi tiếng khắp thế giới như một tấm gương truyền cảm hứng.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần phòng tránh tác hại của tia UV bằng cách mặc quần áo dài tay tối màu, có khả năng chống nắng, đội mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai, đeo kính râm...
Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chỉ số UV cực đại phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao từ ngày 19-22/1, riêng Cần Thơ, Cà Mau ngày 19/1 có nguy cơ gây hại rất cao ở mức trên 8.
Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc quá lâu với tia cực tím, nhất là ở mức nguy hại cao và rất cao, sẽ gây tổn thương và có nguy cơ dẫn đến ung thư da, gây ra ức chế hệ thống miễn dịch.