Các nước Arập thúc khôi phục hòa bình Trung Đông

Một ủy ban cấp bộ trưởng của Liên đoàn Arập đã họp tại Qatar nhằm thảo luận các giải pháp khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngày 8/4, một ủy ban cấp bộ trưởng của Liên đoàn Arập đã họp tại Doha, Qatar, nhằm thảo luận các giải pháp khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine đang bế tắc.

Cuộc họp của Ủy ban sáng kiến hòa bình Arập do Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani chủ trì và có sự tham dự của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.

Trong nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine vốn bị ngưng trệ từ năm 2010, các nhà lãnh đạo Liên đoàn Arập tháng trước đã nhất trí cử một phái đoàn đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phái đoàn này sẽ bao gồm các Ngoại trưởng của Ai Cập, Jordan, Morocco, Qatar, Arập Xêút, Palestine và Tổng thư ký liên đoàn Ả rập. Dự kiến phái đoàn sẽ đến Washington ngày 29/4 và sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry.

Theo một nguồn tin ngoại giao ở Doha, cuộc họp diễn ra trong không khí "lạc quan," trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công du khu vực Trung Đông đã có các buổi làm việc với Tổng thống Palestine Abbas và Thủ tướng Israel Bengiamin Benjamin Netanyahu.

Mặc dù ông Kerry không công bố chi tiết nội dung các cuộc thảo luận với hai nhà lãnh đạo Palestine và Israel, song các quan chức Palestine cho biết Ngoại trưởng Mỹ đã đề cập sáng kiến hòa bình do Liên đoàn Arập khởi xướng năm 2002, theo đó điều kiện mấu chốt để các nước Arập thừa nhận nhà nước Do thái là Israel rút khỏi các vùng đất chiếm đóng từ cuộc chiến tranh 1967 và thừa nhận quyền hồi hương của người tị nạn Palestine.

Cho đến nay, sáng kiến của Liên đoàn Arập vẫn bế tắc do sự phản đối của Israel, vì như vậy đồng nghĩa phải trao trả cao nguyên Golan cho Syria đồng thời chia sẻ phần đất Jerusalem.

Phần lớn người Do Thái không chấp nhận quyền hồi hương của người tị nạn Palestine cũng như việc từ bỏ các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Palestine Abbas nhấn mạnh Israel phải đình chỉ xây dựng khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem và Bờ Tây, đồng thời phóng thích các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù của Israel, coi đó là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán.

Ngoài ra, ông Abbas cũng muốn Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra một bản đồ biên giới lãnh thổ nhà nước Palestine trong tương lai trước khi tái khởi động các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông không đưa ra một tiến trình nào mới cho hòa bình Trung Đông mà sẽ cố gắng tạo dựng sự tin tưởng giữa Israel và Palestine.

Ông Kerry nhấn mạnh sẽ tập trung vào một "chiến lược kín đáo" nhằm mang đến một luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình Trung Đông, nhưng sẽ không có những bước đi vội vã./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục