Quốc hội Iran nhóm họp lần đầu sau vụ Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin Quốc hội nước này sẽ nhóm họp trong ngày 21/5, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng ngày 19/5.

Hình ảnh do đài truyền hình nhà nước Iran IRINN phát ngày 19/5/2024: Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) trên trực thăng, trước khi chiếc máy bay bị rơi ở vùng núi tỉnh Đông Azerbaijan, phía Tây Bắc Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hình ảnh do đài truyền hình nhà nước Iran IRINN phát ngày 19/5/2024: Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) trên trực thăng, trước khi chiếc máy bay bị rơi ở vùng núi tỉnh Đông Azerbaijan, phía Tây Bắc Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin Majlis (tức Quốc hội nước này) sẽ nhóm họp trong ngày 21/5, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Chiếc máy bay chở ông Raisi đã gặp nạn tại tỉnh Đông Azerbaijan ngày 19/5.

Trên máy bay, ngoài Tổng thống Raisi còn có Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian; Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan, ông Malek Rahmati và Giáo chủ khu vực Tabriz, Tây Bắc Iran, ông Mohammad Ali Al-e-Hashem. Toàn bộ thành viên đi trên chuyến bay này đã thiệt mạng.

Các nước láng giềng vùng Vịnh đã gửi chia buồn tới Iran.

Saudi Arabia, nước mới cải thiện quan hệ với Iran năm 2023 sau thời gian dài căng thẳng, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống tạm quyền của Iran Mohammad Mokhber.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông Mohammed bin Zayed Al Nahyan bày tỏ “tình đoàn kết của UAE với Iran trong thời khắc khó khăn này.”

Trong thông báo trên nền tảng X, Quốc vương Qatar, ông Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã bày tỏ “đau buồn” trước sự việc và “gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và nhân dân Iran."

Quốc vương của Bahrain, ông Hamad bin Isa Al Khalifa cũng gửi lời “chia buồn sâu sắc tới Lãnh đạo tối cao của Iran và nhân dân Iran sau sự việc đau buồn này.”

Quốc Vương Oman, ông Haitham bin Tariq al-Said và người đồng cấp Kuwait, ông Sheikh Meshal al-Ahmad Al-Sabah cũng đã gửi chia buồn tới Lãnh đạo tối cao Iran.

Cùng ngày, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jassem al-Budaiwi tái khẳng định “tình đoàn kết của GCC với chính phủ và nhân dân Iran trong thời khắc khó khăn này.”

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đã gửi lời chia buồn tới nhân dân Iran.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell đã gửi lời chia buồn và bày tỏ chia sẻ với các gia đình của tất cả những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên và toàn thể nhân dân Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 20/5, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni đã gửi lời chia buồn; khẳng định tình đoàn kết của Italy với chính phủ và người dân Iran.

Về phần mình, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani nhận định: “Không có dấu hiệu nào cho thấy đã có cuộc tấn công. Có vẻ như đây là một vụ tai nạn do thời tiết xấu hoặc có thể là do trục trặc kỹ thuật. Vì vậy, tôi cho rằng sẽ không có bất kỳ hậu quả hay cú sốc lớn nào.”

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống tạm quyền Iran và hai bên nhấn mạnh “ý định chung nhằm củng cố hơn nữa các tương tác Nga-Iran.”

Trong khi đó, hãng tin RIA cho biết Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng mọi thỏa thuận với Iran sẽ được thực hiện đầy đủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.