Trong bản báo cáo trên, các chuyên gia kinh tế của Liên hợp quốc đánh giá nền kinh tế châuPhi tuy có phát triển, song nhìn chung đều thiếu tính ổn định, lên xuống thấtthường.
Trong giai đoạn từ năm 2002-2008, châu lục này đạt mức tăng trưởng trungbình 5,6%, song ngay năm sau đó tụt xuống 2,2% do tác động của cuộc khủng hoảngkinh tế-tài chính toàn cầu, và đến 2010 đã bắt đầu phục hồi với mức tăng trưởngGDP đạt 4,6% và năm ngoái đạt 5,0% sau một năm bị trì trệ.
Các chuyên gia kinh tế cũng cho biết châu Phi có nguồn tài nguyên thiên nhiênrất dồi dào, với 12% trữ lượng dầu mỏ, 40% trữ lượng vàng, từ 80- 90% trữ lượngcrôm, và 60% diện tích đất canh tác và rừng của toàn thế giới.
Tuy nhiên, do cácnước châu Phi chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô, và cho thuê đất canh tác, nênlợi nhuận thu được rất hạn chế, và đấy là một trong những lý do chính khiến nềnkinh tế của châu lục này chưa thể khởi sắc.
Trước thực tế đó, Liên hợp quốc kêu gọi cácnước châu Phi trong quá trình cải cách và phát triển kinh tế, một mặt vẫn dựatrên thế mạnh về nguyên liệu và đất đai hiện có, song đồng thời phải đưa cáctiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình phát triển đất nước, biến các loạinguyên liệu thô thành sản phẩm hàng hóa để xuất khẩu ra nước ngoài, mang lại giátrị kinh tế lớn hơn, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
Ngoài ra, theo cácnhà kinh tế Liên hợp quốc, quá trình công nghiệp hóa đất nước và châu lục như vậy chắcchắn sẽ góp phần giúp châu Phi giải quyết nạn thất nghiệp, đói nghèo và bất bìnhđẳng trong xã hội./.