Phát biểu thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc MohammedLoulichki nhấn mạnh, Liên hợp quốc luôn là diễn đàn quốc tế đa phương và mangtính phổ quát duy nhất, nhưng những năm gần đây đã chứng kiến những giới hạn củatổ chức này trong quản trị kinh tế thế giới.
Trong khi con người, ý tưởng, nguồn lực, tài chính và quy mô của các nền kinh tếmới nổi vượt xa so với thời điểm thành lập Liên hợp quốc năm 1945 nhưng cơ cấuquản trị kinh tế toàn cầu hiện nay không phản ánh được những thay đổi này.
Liên hợp quốc sẽ không thể đối phó được những thách thức toàn cầu nếu không cảitổ các khuôn khổ pháp lý để tăng cường sự phối hợp chính sách quốc tế.
Đại diện các nước thành viên kêu gọi tăng cường vai trò không thể thay thế củaLiên hợp quốc, trong đó tập trung duy trì vai trò trung tâm của các cơ quan Liênhợp quốc trong hợp tác quốc tế vì phát triển.
Các thể chế quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cầntăng cường các chức năng phát triển và thực hiện các dự án hỗ trợ các nước đangphát triển.
Trong khi các nước đang phát triển trở thành động lực của nền kinh tế toàn cầu,việc tăng cường các cơ quan liên chính phủ để tài trợ cho quá trình phát triểnlà biện pháp quan trọng để đáp ứng các vấn đề hiện nay của những quốc gia này.
Các nước đang phát triển nhấn mạnh nhiều nhóm và cơ chế phát triển quốc tế hiệnnay đang mất dần tính hợp pháp do các quốc gia đang phát triển không được đạidiện đầy đủ trong các tổ chức này. Vì vậy, cần tăng cường chủ nghĩa đa phươngphổ quát hiện đã được Liên hợp quốc thúc đẩy, trong đó dù lớn hay nhỏ, các nướcđều có tiếng nói quan trọng như nhau.
Hội đồng Kinh tế xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) cần được tăng cường vai trò làdiễn đàn phát triển và thúc đẩy đồng thuận chính sách cùng với các cơ chế hợptác và phối hợp giữa các cơ quan trực thuộc để Liên hợp quốc giữ vai trò trungtâm quản trị kinh tế toàn cầu./.