Một trong số các chuyên gia của LHQ, nhà vận động chống biến đổi khí hậu Mahmoud Mohieldin, cho rằng cần chỉ ra những cơ hội đầu tư tại các nền kinh tế cần nguồn tài trợ nhất.
Hiện có tới 36 quốc gia phụ thuộc vào nguồn lúa mỳ nhập khẩu từ Nga và Ukraine, trong đó có những nước ở trong danh sách các quốc gia nghèo và dễ tổn thương nhất.
Dữ liệu thu thập được tại 117 nước cho thấy chưa đầy 1% thành phố ở những nước có thu nhập thấp và trung bình đạt mức an toàn về chất lượng không khí theo khuyến nghị của WHO.
Theo người phát ngôn IMF, Gerry Rice, phần bổ sung này nhằm giúp các thành viên dễ bị tổn thương nhất (các nước đang phát triển) vượt qua đại dịch COVID-19 và kinh tế suy giảm.
Gần 900 triệu liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu, nhưng hơn 81% trong số đó là ở các quốc gia thu nhập cao hoặc trung bình, trong khi con số này ở các nước thu nhập thấp chỉ là 0,3%.
Bà Soumya Swaminathan cho biết, dự kiến, lô vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên theo Cơ chế tiếp cận vắcxin toàn cầu COVAX sẽ được phân phối cho các nước nghèo trong quý 1 này.
G20 sẽ nhóm họp trong ngày 14/10 sau khi cam kết hồi tháng Tư sẽ giãn nợ cho các nước nghèo nhất thế giới vào cuối năm khi các nước này đối mặt với sự suy giảm kinh tế mạnh do đại dịch COVID-19.
Những người tị nạn và người nghèo ở các nước có xung đột, bị chiến tranh tàn phá không có nhà ở, không có nước sạch và xà phòng, nếu họ bị COVID-19 tấn công, họ sẽ không được chăm sóc y tế.
Các nước góp vốn cho WB đã thông qua đợt tăng vốn lịch sử cho ngân hàng này sau khi Mỹ ủng hộ gói cải cách mà theo đó hạn chế các khoản vay và tăng phí với các nước có thu nhập cao hơn như Trung Quốc.