WMO đề nghị thiết lập một cơ quan hoặc một chương trình của Liên hợp quốc với ngânsách 75 triệu USD hàng năm để dự báo và cung cấp cho các nước đang phát triểncác thông tin thời tiết kịp thời để giúp các nước này chủ động phòng ngừa và đốiphó với những thảm họa thiên nhiên như lốc xoáy, bão nhiệt đới, hạn hán, lũlụt...
Nguồn ngân sách này được lấy từ nguồn viện trợ phát triển. Giám sát tốthơn các biến đổi của thời tiết để cảnh báo sớm các nước đang phát triển về thảmhọa thiên nhiên ngày càng trở nên cần thiết vì hơn 90% số thảm họa thiên nhiêntrong các thập kỷ gần đây đều bắt nguồn từ các nguy cơ liên quan đến khí hậu vàthời tiết.
Nhóm chuyên gia của WMO nhấn mạnh những thảm họa thiên nhiên đang ngàycàng tăng với mức độ tàn phá ngày càng lớn do biến đổi khí hậu có thể làm chậmđáng kể nhịp độ tăng trưởng kinh tế không chỉ hàng năm mà hàng thập kỷ.
Các hệ thống giám sát lũ lụt, bão lốc và các dịch vụ cảnh báo sớm khác từdịch vụ dự báo thời tiết của Liên hợp quốc sẽ tạo ra những lợi ích to lớn chocác nước đang phát triển nhờ giảm nguy cơ thảm họa, tăng cường an ninh lươngthực, cải thiện y tế và tăng khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu./.