Sáng 30/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia đã đi kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong không gian trung tâm triển lãm lớn nhất quốc gia, lần đầu tiên sự kiện Hội chợ Mùa Xuân được tổ chức không chỉ với ý nghĩa đón chào mùa xuân mới mà còn chào đón kỷ nguyên mới sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tinh thần chung là phải thể hiện được không khí mùa xuân tưng bừng, sôi động và náo nhiệt, xứng tầm sự kiện và kỳ vọng của nhân dân.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hai mốc thời gian quan trọng với Hội chợ Mùa Xuân là 16h Chủ nhật (tổ chức kiểm tra lần cuối và tổng duyệt) và 10h sáng ngày 2/2 (tiến hành lễ khai mạc).
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm hoàn thành đồng bộ từ công tác tổ chức đến các chương trình chuẩn bị cho hai sự kiện nêu trên.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương với vai trò Ban Thường trực và Ban Tổ chức, chủ động phối hợp với Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức hội chợ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, tổng hợp kinh phí do các bộ, ngành, địa phương đề xuất, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thẩm định theo quy định.
Đối với Bộ Văn hóa và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình nghệ thuật; xem xét giới thiệu các loại hình nghệ thuật, chương trình văn hóa đã được UNESCO ghi danh tại hội chợ, nhằm nâng cao giá trị văn hóa và sức lan tỏa của sự kiện.
Đánh giá cao sự cam kết hỗ trợ của VEC đối với hội chợ lần này, Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị tăng cường trang trí khu vực bên ngoài để thể hiện rõ không khí mùa xuân; đồng thời bảo đảm cơ sở hạ tầng, các tiện ích phục vụ, kết hợp ứng dụng thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng tận nhà cho người tiêu dùng.
Đối với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng ghi nhận các công việc đã được chủ động triển khai, đồng thời lưu ý cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong quản lý thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.
Về thông tin, truyền thông, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức; đầu mối thông tin là VTV và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ động chuẩn bị nội dung tuyên truyền để cung cấp cho các cơ quan truyền thông.
Việc tuyên truyền cần lan tỏa đầy đủ thông tin tới người tiêu dùng về sản phẩm tại hội chợ, các ngành hàng, chương trình khuyến mãi, các tiện ích đi kèm như miễn phí gửi xe, qua đó tăng sức hút và hiệu quả truyền thông cho sự kiện.
Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, theo cập nhật của các đơn vị, hiện nay, việc thi công dàn dựng các phân khu đang được triển khai gấp rút. Hiện tại tất cả khu vực bên ngoài và bên trong Nhà triển lãm đã và đang khẩn trương thi công ngày đêm.
Cụ thể, đối với khu vực bên ngoài, Bộ Công Thương đã chỉ định VEC làm nhà thầu thi công và hiện tại VEC đã và đang dàn dựng, thi công các hạng mục theo đúng thiết kế, nhận diện như trình chiếu tại phiên họp Ban chỉ đạo ngày 8/1/2026.
Với khu vực bên trong Nhà triển lãm, các bộ như Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận mặt bằng, chỉ định nhà thầu thi công và đang triển khai dàn dựng, thi công theo phân khu được phân công trong Đề án.
Đối với các phân khu của 34 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm sáng 30/1, 34/34 tỉnh, thành phố đã giao đơn vị chuyên môn trao đổi, tiếp nhận thông tin về mặt bằng trưng bày gồm vị trí, diện tích và các yêu cầu về nội dung, kỹ thuật của khu trưng bày của địa phương từ 200-250m2.
Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam cho biết, đến nay khoảng 53% đơn vị đã vào nhận mặt bằng; với các gian hàng đặc biệt, tỷ lệ này đạt hơn 40%.
Ban tổ chức đã chủ động liên hệ và không có doanh nghiệp nào từ chối tham gia. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp ở xa đề nghị thi công từ bên ngoài và chỉ mang vào lắp đặt trong triển lãm.
Hiện nay, hai cổng ra vào đã được mở liên tục trong hai ngày, hoạt động 24/7 nhằm tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị triển khai. Nhiều doanh nghiệp, địa phương đang tiếp tục thi công xuyên ngày đêm để kịp tiến độ.
Tại cuộc họp, bà Hiền cũng đề xuất tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thị trường, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, đồng thời bảo đảm an ninh, môi trường và quản lý chất thải, thể hiện tinh thần sẵn sàng triển khai công việc theo tiến độ 24/7.
Đối với truyền thông, quảng bá, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin, Bộ Công Thương đã gửi văn bản đi các Bộ, ngành, địa phương để thông báo về logo, bộ nhận diện để các Bộ, ngành, địa phương phối hợp tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau Hội chợ.
Thông tin về hội chợ cũng được công bố tại Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tổ chức sáng ngày 29/01/2026. Bộ Công Thương còn phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng phương án truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, bảo đảm kỹ thuật ghi hình, phát sóng và truyền thông sự kiện.
Lễ Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân sẽ diễn ra vào 10h00 sáng ngày 2/2/2026. Hiện Bộ Công Thương đã xây dựng bản phân công các bộ, ngành liên quan, trong đó cụ thể phương án đón tiếp, phân luồng, bố trí chỗ ngồi, sơ đồ khu vực đại biểu.
Tại cuộc họp, đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, các nhiệm vụ được giao đã cơ bản triển khai đầy đủ và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về nội dung gian hàng, Bộ đã tích cực kêu gọi, huy động các doanh nghiệp, đơn vị tham gia.
Hiện việc dàn dựng đang được triển khai, dự kiến tối 30/1 toàn bộ các gian hàng sẽ hoàn thành. Đối với chương trình khai mạc và bế mạc, sẽ có các hoạt động sân khấu, trong đó ba chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm phục vụ du khách và đồng bào.
Bên cạnh đó, một số hoạt động mang tính chuyên đề như quảng bá du lịch, giới thiệu lễ hội các địa phương cũng được lồng ghép, góp phần lan tỏa không khí mùa xuân. Trong quá trình triển khai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt với một số gian hàng đặc thù ngoài tiêu chuẩn, do doanh nghiệp tự tổ chức xây dựng.
Chia sẻ thêm về nội dung này, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay, chương trình nghệ thuật đang được dàn dựng với tinh thần “một mùa xuân mới - một kỷ nguyên mới,” thể hiện sự giao hòa của ba miền Bắc- Trung-Nam. Ngay từ tiết mục khai mạc, chương trình sẽ sử dụng hình thức mashup ba ca khúc tiêu biểu của ba miền, tạo điểm nhấn mở màn.
Tiếp đó là các ca khúc gắn liền với mùa xuân, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và không khí tươi mới của đất nước trong năm mới. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ được công chúng yêu mến như Mỹ Linh, Mỹ Anh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Mai Thi, Bảo Trâm, Thu Hằng… góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách.
Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc nêu thêm, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn, trong đó có Liên đoàn Xiếc Việt Nam, xây dựng nhiều chương trình mang tính lễ hội, hiệu triệu, tạo không khí sôi động xuyên suốt sự kiện. Với thời lượng kéo dài 12 ngày, Cục Nghệ thuật Biểu diễn chỉ đạo tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, cam kết sân khấu trung tâm trở thành khu vực lõi để lan tỏa không khí lễ hội.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo phân công, Bộ phụ trách khu nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân với quy mô hơn 9.000 m². Đến nay, công tác chuẩn bị và thi công được triển khai tương đối tốt, bám sát tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.
Về nhận diện không gian, toàn bộ khu trưng bày sử dụng vật liệu tre nhằm thể hiện tinh thần nông thôn Việt Nam. Các sản phẩm được giới thiệu đến từ 280 đơn vị, gồm doanh nghiệp và hợp tác xã, tập trung vào sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm có chỉ dẫn địa lý và hàng tiêu dùng phục vụ Tết.
“Hiện các đơn vị tham gia đã triển khai đầy đủ, sẵn sàng đưa khu trưng bày vào hoạt động. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đồng thời tích cực phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị khoảng 100 phần quà là sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền để phục vụ các hoạt động tặng quà trong khuôn khổ các chương trình mini game, văn nghệ” - đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
Về phía Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ, hoạt động tại phân khu Hà Nội được triển khai với chủ đề “Tết sum vầy,” trong đó không gian được chia thành bốn khu vực chính. Đầu tiên là khu trải nghiệm Tết truyền thống, gồm các hoạt động như trình diễn nghệ thuật thư pháp, phần biểu diễn của các nghệ nhân, trưng bày hoa, bày mâm ngũ quả.
Cùng đó là không gian giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội. Ngoài ra là khu trưng bày, bán sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, Hà Nội bổ sung không gian đào, quất, hoa Tết và các tiểu cảnh, tạo điểm nhấn sinh động, rực rỡ cho toàn khu.
Về tiến độ thực hiện, do chuẩn bị được triển khai sớm, việc đấu thầu và lựa chọn đơn vị thi công đã hoàn thành từ trước, không phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai. Việc dàn dựng sẽ được tập trung thi công và hoàn thành đúng tiến độ trước 10h sáng ngày 1/2; chiều cùng ngày tiến hành trưng bày hàng hóa, bảo đảm không gian hoàn thiện trước 10h.
Về an ninh, trật tự và an toàn, Hà Nội đã tổ chức họp, chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan. “Lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng hàng hóa kém chất lượng,” ông Nguyễn Văn Phong nói.
Thành phố cũng xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, bổ sung các tuyến xe buýt phục vụ người dân đến tham quan, mua sắm; đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường, trang trí cây xanh, hoa dọc tuyến đường số 5 kéo dài.
Ngành y tế được giao nhiệm vụ bảo đảm công tác y tế kịp thời trong trường hợp người dân phát sinh vấn đề sức khỏe đột xuất, cùng với việc bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho toàn bộ khu vực hội chợ.
Tại buổi làm việc, các bộ ngành như Bộ Công an, Bộ Tài chính, các đơn vị truyền thông cũng đang gấp rút triển khai các nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng cho Lễ khai mạc hội chợ vào sáng 2/2/2026.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng,” là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô lớn, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức.
Sự kiện diễn ra từ ngày 02 đến 13/02/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.
Hội chợ Mùa Xuân thu hút 3.000 gian hàng và nhiều không gian văn hóa, ẩm thực
Không gian Hội chợ Mùa Xuân được thiết kế hiện đại, đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, tạo dựng một không gian Xuân Việt Nam rực rỡ, giàu bản sắc.