Các phe Iraq sẽ ký thỏa thuận chung sống hòa bình

Đại diện các nhóm chính trị và chức sắc sẽ ký một sáng kiến, do Giáo sĩ Hồi giáo cấp tiến dòng Shi'ite Moqtada al-Sadr đề xuất.

Đại diện các nhóm chính trị và chức sắc trong xã hội Iraq ngày 24/12 đã tập trung tại Baghdad để ký một sáng kiến, do Giáo sĩ Hồi giáo cấp tiến dòng Shi'ite Moqtada al-Sadr đề xuất, kêu gọi mọi người dân Iraq cùng chung sống hòa bình sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này.

 

Phát biểu tại đây, ông Salah al-Obiedi - một phụ tá của ông Sadr - nói: "Bộ chuẩn Quốc gia cần được tôn trọng, do Giáo sĩ Moqtada al-Sadr đưa ra, là sự bảo đảm nhằm duy trì hòa bình tại tất cả các tỉnh thành ở Iraq."

 

Ông Obiedi mô tả bộ chuẩn này là nỗ lực nhằm duy trì sự ổn định và toàn vẹn của Iraq. Bộ chuẩn gồm 13 điểm này cảnh báo về tình trạng giết chóc tại Iraq và hối thúc tôn trọng tín ngưỡng của mọi phe phái cũng như của các cộng đồng thiểu số tại nước này. Cuộc họp đã thu hút hàng trăm người tham dự, bao gồm đại diện của tất cả các đảng phái, giới trí thức và các thủ lĩnh bộ tộc.

 

Sáng kiến trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang ngày một gia tăng giữa phe Hồi giáo dòng Shi'ite của Thủ tướng Nuri al-Maliki và các nhóm chính trị đối lập của ông này, khi quân đội Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq vài ngày trước và chỉ để lại chưa đầy 200 binh sĩ tại nước này để làm công tác huấn luyện.

 

Lực lượng dân quân của ông Sadr từng chiến đấu chống lại quân Mỹ và là một trong những lực lượng lớn trong cuộc xung đột phe phái với người Hồi giáo dòng Sunni tại Iraq, khiến hàng trăm nghìn người Iraq thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục