Quốc hội Iraq tiếp tục hoãn bầu tổng thống
Đây là lần thứ hai Quốc hội phải lùi thời điểm bỏ phiếu bầu tổng thống sau khi cuộc bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra tuần trước; phiên họp ngày 1/2 không đạt đủ số thành viên tối thiểu cần thiết.
Đây là lần thứ hai Quốc hội phải lùi thời điểm bỏ phiếu bầu tổng thống sau khi cuộc bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra tuần trước; phiên họp ngày 1/2 không đạt đủ số thành viên tối thiểu cần thiết.
Bộ Quốc phòng Syria xác nhận thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng người Kurd được gia hạn thêm 15 ngày, bước đi nhằm hỗ trợ kế hoạch của Mỹ về chuyển giao tù nhân IS sang Iraq.
Iraq thông báo liên quân do Mỹ đứng đầu đã hoàn tất rút quân khỏi các căn cứ trên lãnh thổ nước này, đánh dấu kết thúc giai đoạn đầu sứ mệnh chống IS và chuyển sang hợp tác an ninh song phương.
Giá dầu thế giới bật tăng hơn 3% sau hai ngày giảm, đạt mức cao nhất hai tuần do lo ngại về nguồn cung từ Venezuela, Nga, Iraq và Iran.
Iraq và Syria thảo luận về các yêu cầu để đưa đường ống trở lại hoạt động thông qua các cảng Baniyas và Tartus và các khuôn khổ chiến lược để thực hiện dự án.
Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani cho biết ông tham gia Khung điều phối các phe phái Shiite, khối hiện nắm đa số tại Quốc hội, nhằm củng cố vị thế trước cuộc đàm phán nhân sự cho chính phủ nhiệm kỳ tới.
Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.
Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.
Iraq vẫn cam kết với mức hạn ngạch hiện tại của OPEC là chỉ khai thác 4,4 triệu thùng dầu/ngày, thấp hơn năng lực thực tế, và hiện đang xuất khẩu 3,6 triệu thùng/ngày.
Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hơn 40 năm, cướp đi sinh mạng của khoảng 50.000 người.
Giá dầu thế giới giảm nhẹ do lo ngại dư cung, Iraq tăng xuất khẩu theo thỏa thuận OPEC+, ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Các nhân viên cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để cứu những người bị mắc kẹt bên trong các phương tiện dưới đống đổ nát của cây cầu vốn đang được xây dựng.
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược song phương, cam kết tăng cường hợp tác và phối hợp ứng phó các thách thức khu vực, quốc tế.
Lực lượng an ninh người Kurd cho biết thiết bị bay bị đánh chặn tối 3/7 và có chứa chất nổ, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào.
Hai nguồn tin an ninh tiết lộ các UAV sử dụng trong vụ tấn công căn cứ và địa điểm quân sự của lực lượng an ninh Iraq có kích cỡ nhỏ và được điều khiển từ những vị trí gần mục tiêu.
Việc Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Iraq diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang thân Iran tuyên bố sẽ nhằm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu Washington tham chiến cùng Israel.
Triển lãm có sự tham gia của 155 công ty trên toàn thế giới nhằm giới thiệu những cải tiến và công nghệ mới nhất trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh mạng...
Bộ Dầu khí Iraq hợp tác với nhà thầu ngoài khơi Micoperi của Italy và Esta của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xây dựng đường ống dẫn dầu ngầm dưới biển để xuất khẩu “vàng đen” qua các cảng phía Nam đất nước.
OPEC cho hay 8 thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria, và Oman, đã đồng ý tăng nguồn cung lớn hơn dự kiến vào tháng tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo các nước láng giềng thân thiện cần cảnh giác với việc Mỹ kích động và tạo ra bất hòa trong khu vực để chính quyền Israel đạt mục tiêu.