Giá dầu giảm khi xuất khẩu của Iraq tăng cao

Giá dầu thế giới giảm nhẹ do lo ngại dư cung, Iraq tăng xuất khẩu theo thỏa thuận OPEC+, ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu thế giới phiên 22/9 giảm nhẹ, do lo ngại về tình trạng dư cung lấn át căng thẳng địa chính trị ở Nga và Trung Đông. Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 11 xu Mỹ, tương đương 0,2%, xuống 66,57 USD/thùng.

Giá dầu chuẩn toàn cầu này đã dao động trong khoảng từ 65,5-69 USD/thùng kể từ đầu tháng 8/2025. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 10/2025 chốt phiên ở mức 62,64 USD/thùng, giảm 4 xu Mỹ, tương đương 0,1%.

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, Dennis Kissler, cho rằng các nhà giao dịch đang quay lại tập trung vào khả năng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ sớm rơi vào tình trạng dư cung, trừ phi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể đồng ý áp dụng mức thuế quan khắc nghiệt hơn đối với các quốc gia mua dầu thô của Nga.

Công ty tiếp thị dầu mỏ quốc gia SOMO cho biết, Iraq, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đã tăng xuất khẩu dầu theo thỏa thuận giữa OPEC và các nước đồng minh (OPEC+). Công ty này cũng dự kiến xuất khẩu trong tháng 9/2025 sẽ dao động trong khoảng 3,4-3,45 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, Tariq Al-Roumi trả lời tờ báo địa phương Al Qabas rằng năng lực sản xuất dầu thô của nước này đạt 3,2 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua.

Trong khi đó, tại Mỹ, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nghi ngờ về đòi hỏi phải cắt giảm lãi suất thêm nữa trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% và thị trường việc làm vẫn gần đạt mức toàn dụng. Chi phí vay thấp hơn thường thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ.

Căng thẳng đã gia tăng ở Trung Đông liên quan đến Palestine, cũng như ở Đông Âu. Tuy nhiên, không có diễn biến nào trong số này dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu ngay lập tức.

Các nhà phân tích của SEB nhận định diễn biến thị trường dầu mỏ cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm dần từ quý 3 đến quý 4 năm 2025 và tiếp tục giảm trong quý 1 năm 2026. Đồng thời, sản lượng của OPEC+ đang trên đà tăng. Điều đang được quan tâm là liệu Trung Quốc sẽ tiếp tục tích trữ dầu hay giá dầu sẽ bị đẩy xuống mức 50 USD/thùng./.

Khách hàng mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Áp lực nguồn cung khiến dầu giảm giá

Giá dầu giằng co giữa một bên là rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị leo thang và một bên là thực tế dư cung khi OPEC+ mở rộng sản lượng trong bối cảnh tồn kho toàn cầu vẫn cao.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Mỹ gây sức ép, nêu vấn đề Ukraine thay lãnh đạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột tại Ukraine đã có nhiều cơ hội giải quyết và Kiev có thể đạt được những điều khoản thuận lợi hơn nếu chấp nhận thỏa thuận từ hai năm trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 11/10/2026, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Dây chuyền sản xuất ôtô tại nhà máy của General Motors ở Detroit, Michigan (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ

Ngành sản xuất Mỹ tăng thêm 72.000 việc làm từ đầu năm 2026, lĩnh vực hàng hóa tăng 101.000 việc làm, với ngành sản xuất kim loại tăng 21.000 việc làm và thiết bị vận tải tăng 17.000 việc làm.