Iran cáo buộc Mỹ gây bất hòa ở Trung Đông vì lợi ích của Israel

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cảnh báo các nước láng giềng thân thiện cần cảnh giác với việc Mỹ kích động và tạo ra bất hòa trong khu vực để chính quyền Israel đạt mục tiêu.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. (Nguồn: IRNA)
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. (Nguồn: IRNA)

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 25/3 đã cảnh báo các nước ở Trung Đông cảnh giác trước những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Mỹ nhằm gieo rắc bất hòa trong khu vực nhằm phục vụ cho lợi ích của Israel.

Phát biểu trước báo chí sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Iraq Fuad Hussein, ông Araghchi cho biết: "Các nước láng giềng thân thiện cần cảnh giác với việc Mỹ kích động và tạo ra bất hòa, vì Mỹ không có ý định nào khác ngoài việc phá hủy mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực để chính quyền Israel đạt được mục tiêu đen tối của mình."

Đồng thời, ông Araghchi chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran là bất hợp pháp.

Trước đó vào ngày 24/2, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdul Ghani cho biết Mỹ đã bắt giữ một số tàu chở dầu do Iran sở hữu ở vùng Vịnh vì đã sử dụng giấy tờ vận chuyển giả mạo của Iraq để lách lệnh trừng phạt và sự giám sát quốc tế.

Ngày 24/3, Iran đã bác các nguồn tin truyền thông nói rằng các tàu chở dầu của nước này bị Hải quân Mỹ bắt giữ ở Vịnh Persian, đã giả mạo các giấy tờ của Iraq.

Theo Thứ trưởng Dầu mỏ Iran Ali-Mohammad Mousavi, việc nhiều nguồn tin dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani nói rằng các tàu chở dầu của Iran bị Hải quân Mỹ bắt giữ, mang theo các bản kê khai hàng hóa của Iraq, là không đúng sự thật.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Shana trực thuộc Bộ Dầu mỏ Iran, ông Mousavi nêu rõ Iran đã bán dầu theo đúng các quy định và tiêu chí về buôn bán dầu mỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.