Kết nối giao dịch ASEAN

Các sở giao dịch ASEAN kết nối từ tháng 6/2012

Hội nghị CEO các sở giao dịch chứng khoán ASEAN lần thứ 15 đã đạt thỏa thuận quan trọng về khai trương kết nối các sở ASEAN.
Ngày 2/12, phiên họp chính thức Hội nghị Tổng Giám đốc (CEO) các sở giao dịch chứng khoán ASEAN lần thứ 15 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của Tổng Giám đốc các sở giao dịch chứng khoán thành viên khu vực ASEAN và khách mời là Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Lào.

Chủ đề chính của phiên họp là thảo luận về các kế hoạch để thúc đẩy sự hiện diện các sở giao dịch chứng khoán ASEAN trên thị trường tài chính quốc tế.

Kết quả Hội nghị đã đi đến thống nhất chung, thứ nhất là việc khai trương ASEAN link (kết nối các sở giao dịch chứng khoán ASEAN) vào tháng 6/2012 với sự tham gia ban đầu của hai sở giao dịch Singapore và Malaysia. Sau đó đến tháng 8, Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan sẽ tham gia và kế sau là Philippines. Lịch trình của Sở Giao dịch chứng khoán Indonesia, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ được công bố sau.

Thứ hai là tiếp tục chương trình quảng bá cho thị trường vốn ASEAN thông qua các hoạt động duy trì, xây dựng bộ chỉ số Asian cũng như các chương trình quảng bá cho ASEAN như là một điểm đến cho cộng đồng đầu tư và các doanh nghiệp trong nội bộ các nước ASEAN cũng như ra thế giới.

Thứ ba là phương thức xử lý những vấn đề kỹ thuật cuối để có thể khai trương ASEAN link.

Theo ông Trần Văn Dũng, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị lần này cho biết, ASEAN là khu vực có tiềm năng lớn, việc liên kết được tất cả các sở giao dịch chứng khoán ASEAN sẽ tạo thành thị trường có tổng quy mô đầu tư vốn rất lớn, đồng thời cộng hưởng được lợi thế từ những thị trường chứng khoán đã rất phát triển như thị tường Philippines, Malaisia, Singapore, Thái Lan.

Khi ASEAN trở thành sân chơi chung, các nhà đầu tư Việt Nam có thể đầu tư ra nước ngoài, cũng như là các nhà đầu tư trong khu vực tham gia dễ dàng hơn tại thị trường Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Việt Nam và ASEAN có nhiều cơ hội lựa chọn các cổ phiếu tốt trên các sở giao dịch ASEAN.

Điều này, sẽ tạo ra sự chu chuyển vốn một cách tốt hơn tại các nước ASEAN đồng thời khuyến khích các thị trường khác ngoài khu vực đến với Việt Nam và ASEAN.

“Chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng trong ASEAN và hy vọng với việc liên kết các thị trường trong ASEAN thì khu vực sẽ trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư quốc tế từ Mỹ và châu Âu… ” ông Dũng nói./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục