Thảm sát dân ở Iraq

Các tay súng giả làm quân đội Iraq thảm sát dân

Rạng sáng 3/4, những tay súng mặc quân phục đã đột kích một ngôi làng ở thủ đô Baghdad, xông vào ba ngôi nhà và bắn chết 25 người.
Các quan chức Iraq cho biết rạng sáng 3/4, những tay súng mặc quân phục đã đột kích một ngôi làng ở phía Nam thủ đô Baghdad, xông vào ba ngôi nhà và bắn chết 25 người.

Những người trên là thành viên của các gia đình có mối liên hệ với lực lượng dân quân chống al-Qaeda.

Theo một quan chức giấu tên thuộc Bộ Nội vụ Iraq, các phần tử mặc quân phục đi trên những chiếc xe giống của quân đội, đã ập vào ba ngôi nhà ở làng Sufia thuộc khu vực Hour Rajab và bắn chết 25 người, gồm 20 đàn ông và 5 phụ nữ.

Những kẻ sát nhân đã trói các nạn nhân lại trước khi tiến hành cuộc thảm sát.

Hiện 17 người có liên quan tới những tay súng trên đã bị bắt giữ.

Vụ thảm sát trên diễn ra trong khi các chính đảng của Iraq đang thương lượng để thành lập chính phủ, gần một tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội nước này.

Những người bị sát hại thuộc các gia đình tham gia phong trào "Thức tỉnh" mà quân đội Mỹ gọi là "Những người con Iraq."

Họ đã hợp tác cùng lực lượng Mỹ và Iraq trong các năm 2006 và 2007 để chiến đấu chống al-Qaeda và những thế lực ủng hộ mạng lưới khủng bố này, qua đó khiến tình trạng bạo lực ở Iraq giảm mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục