Các thị trường chứng khoán châu Á biến động không đồng nhất

Trong phiên giao dịch ngày 20/10, các thị trường chứng khoán châu Á biến động không đồng nhất sau khi Trung Quốc công bố số liệu tăng trưởng kinh tế kém lạc quan trong quý 3/2015.
Các thị trường chứng khoán châu Á biến động không đồng nhất ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 17/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 20/10, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều đóng cửa trong "sắc đỏ," giữa bối cảnh giá cả hàng hóa toàn cầu đồng loạt sụt giảm sau khi Trung Quốc công bố số liệu tăng trưởng kinh tế kém lạc quan trong quý 3/2015.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á- Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,5%. Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng mất 0,65%.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng hạ 0,37%, tương đương 86,39 điểm, xuống 22.989,22 điểm.

Thị trường cổ phiếu châu Á chịu sức ép đi xuống ngay từ phiên giao dịch đầu tuần này, nhất là nhóm cổ phiếu ngành năng lượng và khai mỏ, sau khi Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố báo cáo cho thấy tăng trưởng GDP nước này quý 3/2015 chỉ đạt 6,9%, mức thấp nhất trong hơn sáu năm qua.

Thông tin này, cùng một vài số liệu đáng thất vọng mới đây của kinh tế lớn thứ hai thế giới càng khiến triển vọng kinh tế thế giới trở nên u ám hơn và đẩy các nhà đầu tư rời xa thị trường cổ phiếu, vốn không được coi là "nơi trú ẩn an toàn."

Tuy nhiên, cũng trong phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 75,92 điểm (0,42%), lên 18.207,15 điểm, sau khi chứng kiến xu hướng bán tháo mạnh vào phiên trước đó.

Tại sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite cũng tăng 38,63 điểm (1,14%), lên 3.425,33 điểm, nhờ đồn đoán về khả năng Chính phủ nước này sẽ sớm tung ra các biện pháp mới nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

Hiện các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), dự kiến sẽ diễn ra tại Malta vào ngày 22/10 tới, với hy vọng rằng ngân hàng này sẽ mở rộng chương trình thu mua trái phiếu nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế Eurozone.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/10, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,13%, lên 6.360,42 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,09%, lên 4.708,19 điểm. Trong khi đó, chỉ số DAX 30 của Đức giảm 0,1%, xuống 10.174,80 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục