Các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt ứng phó thời tiết nguy hiểm

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt việc ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển.
Các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt ứng phó thời tiết nguy hiểm ảnh 1Người dân sinh sống trên khu vực đỉnh đèo Pha Đin đốt lửa sưởi ấm. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngày 29/1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ; các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt việc ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp thực thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-TW ngày 7/1/2021.

Đối với việc ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 33/VPTT ngày 27/1/2021 của Văn phòng thường trực trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về gió mạnh, sóng lớn trên biển để thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng, tránh.

[Bắc Bộ trời rét, khu vực biển Đông đề phòng sóng to, gió lớn]

Văn phòng thường trực yêu cầu các tỉnh, thành phố có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai khi có yêu cầu.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục