Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 28/3 ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong đó nêu rõ Dự án dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2025.
Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ nhất năm 2025 để công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo.
Buổi làm việc cho ý kiến về một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp; hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.
Sáng 27/11 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương để cho ý kiến về phương hướng-nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thời gian tới.
Sau 11 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác, nền tư pháp hai nước đã có sự cải cách rõ rệt, đồng thời mối quan hệ hợp tác giữa hai hệ thống tòa án đã được phát triển lên tầm cao mới.
Chiều 12/3, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp và Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại thuộc Bộ Thông tin-Truyền thông.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel luôn theo dõi sát tình hình, kịp thời đưa ra các khuyến cáo cho cộng đồng người Việt về các biện pháp phòng tránh rủi ro, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản.
Việc nhận tội của Hoàng Văn Hưng cho thấy việc xét xử được tiến hành một cách độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, không chịu áp lực từ mạng xã hội cũng như dư luận xung quanh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người "tâm phục, khẩu phục," khuất phục được tội phạm.
Công tác tham mưu trong lĩnh vực nội chính đáp ứng các yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đây là tuần thứ 38 liên tiếp người dân Israel biểu tình phản đối cải cách tư pháp trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu chuẩn bị kết thúc chuyến công tác tại Mỹ về nước để dự lễ Sám hối.
Thành phố Tel Aviv tiếp tục là tâm điểm của các cuộc biểu tình hằng tuần, với hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Habima trước khi diễu hành tới phố Kaplan, để phản đối cải cách tư pháp.
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo cách tiếp cận của chính phủ Israel đối với kế hoạch cải cách tư pháp có thể dẫn đến tình trạng giảm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và ảnh hưởng đến ngành công nghệ cao.
Khảo sát của Cơ quan Đổi mới Israel (IIA) cho thấy từ đầu năm tới nay, có tới 80% công ty khởi nghiệp công nghệ mới của Israel đã đăng ký hoạt động tại bang Delaware của Mỹ.
Hàng trăm nghìn người dân Israel đã tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, mặc dù hiện đang là kỳ nghỉ của quốc hội nước này.
Trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chính phủ do ông đứng đầu vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch cải cách tư pháp vốn đang gây tranh cãi.
Trưởng Ban Nội chính TW lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Điều khoản hạn chế quyền can thiệp của Tòa án tối cao đối với các quyết định của chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 64 nghị sỹ thuộc liên minh cầm quyền cực hữu của Thủ tướng Netanyahu.
Theo ban tổ chức, đã có 85.000 người tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội (Knesset), 14.000 người biểu tình ở Haifa và 10.000 người tập trung ở Netanya.
Tổng thống Mỹ Biden cam kết tiếp tục bảo đảm an ninh cho Israel và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Israel về các vấn đề khu vực, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.