Giao mùa là thời điểm dễ phát sinh các bệnh đường hô hấp, trong đó ho có đờm gây bất tiện trong sinh hoạt. Để giảm triệu chứng này, bạn có thể áp dụng 7 mẹo dân gian đơn giản trong bài viết sau đây.
Tắm là cách giải nhiệt hiệu quả và được nhiều người lựa chọn nhưng việc ngâm mình trong nước quá lâu có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, khiến thân nhiệt giảm xuống quá mức và dễ dẫn bị cảm lạnh.
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng kem que là món ăn lý tưởng khi bạn không khỏe, có thể sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái nhất - cả về thể chất lẫn tinh thần.
Khi bị cảm lạnh, món ăn tốt nhất là những thực phẩm cung cấp vitamin, khoáng chất và độ ẩm hỗ trợ hệ miễn dịch. Hãy ưu tiên các món ăn giàu dinh dưỡng như súp gà, trà, các loại quả cam quýt, quả mọng.
Người bệnh cần sử dụng thuốc kháng virus (oseltamivir hoặc mabarosavir) trong vòng 48 giờ khi triệu chứng cúm xuất hiện, điều này sẽ hiệu quả trong việc rút ngắn tiến trình, giảm nguy cơ biến chứng.
Cảm cúm và cảm lạnh có nhiều biểu hiện tương tự nhau, song cảm cúm dễ gây biến chứng nguy hiểm nếu người bệnh chủ quan, do đó cần phân biệt rõ hai loại bệnh này để có biện pháp điều trị tích cực.
Vào mùa lạnh, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ.
Bệnh cúm rất dễ lây từ người bệnh sang người lành thông qua các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus.
Các chuyên gia Nhi khoa nhận định nguyên nhân gây bệnh ở những học sinh này khả năng cao là nhiễm siêu vi hô hấp thường gặp ở trẻ em, đa phần diễn tiến nhẹ, tự khỏi và không cần nhập viện.
4 sản phẩm nghi vấn gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng là Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup đều do hãng dược Ấn Độ sản xuất.
Chuyên gia cho rằng miễn dịch với virus SARS-CoV-2 tương tự như việc bị cảm lạnh thông thường khi một người có thể tái mắc nhiều lần. Căn bệnh này không giống như thủy đậu, chỉ mắc một lần trong đời.
Có thể thấy rằng, cảm lạnh hay cảm cúm rất giống với triệu chứng của COVID-19. Mặc dù các triệu chứng gần giống nhau nhưng không nên lầm tưởng đây là nhiễm COVID-19, mà phải xem xét yếu tố dịch tễ.
Nghiên cứu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang bước vào giai đoạn được coi là đỉnh điểm của dịch bệnh và một số bang đang xem xét việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa ngặt nghèo.
Người nhiễm 2019-nCoV, cúm hoặc cảm lạnh thường có các triệu chứng hô hấp như sốt, ho và sổ mũi. Mặc dù nhiều triệu chứng giống nhau nhưng nguyên nhân gây bệnh lại là các virus khác nhau.
Theo hãng tin Pháp AFP, biện pháp này có hiệu lực từ 9 giờ sáng 24/1 (giờ địa phương). Thành phố Hoàng Thạch của tỉnh Hồ Bắc trở thành địa phương thứ 7 tại Trung Quốc áp dụng biện pháp này.
Một trong những truyền thống ở làng Rijal Alma trên dãy núi Habala (biên giới giữa Saudi Arab và Yemen) chính là việc những người đàn ông luôn đội trên đầu những vòng hoa và thảo dược thơm ngát.