Campuchia ban hành quy định mới đối với hành khách nhập cảnh

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông cáo của Bộ Y tế Campuchia cho biết khách du lịch tiêm đủ liều và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính khi nhập cảnh có thể tự do đi lại.
Campuchia ban hành quy định mới đối với hành khách nhập cảnh ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhằm mở đường cho việc khôi phục ngành du lịch một cách an toàn, ngày 17/11, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo về điều kiện đi lại và quy định y tế đối với người nhập cảnh. 

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông cáo của bộ trên cho biết khách du lịch tiêm đủ liều và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính khi nhập cảnh có thể tự do đi lại.

Trường hợp khách có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính sẽ điều trị tại cơ sở do Bộ Y tế Campuchia chỉ định.

Cùng ngày, Campuchia đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Phnom Penh.

[Campuchia ngừng cách ly người nhập cảnh đã tiêm vaccine đầy đủ]

Tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã thông qua Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên bày tỏ mong muốn Trung Quốc mở trung tâm sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại nước này.

Tính đến ngày 17/11, Campuchia đã nhận khoảng 32 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với Trung Quốc là nước cung cấp lớn nhất.

Tính đến ngày 16/11, Campuchia đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 14 triệu người dân và người nước ngoài sinh sống tại đây từ 5 tuổi trở lên, tương đương gần 88% dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục