Campuchia đánh giá cao cắm mốc biên giới với VN

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao kết quả tiến trình phân giới cắm mốc giữa Campuchia với Việt Nam và Lào.
Sáng 7/1, trong diễn văn tại lễ kỷ niệm lần thứ 31 Ngày Chiến thắng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Chea Sim đã đánh giá cao những kết quả của tiến trình phân giới cắm mốc giữa Campuchia với Việt Nam và Lào.

Ông khẳng định CPP tiếp tục ủng hộ tiến trình hoàn tất việc phân giới cắm mốc nhằm để lại cho các thế hệ người Khmer trong tương lai có được đường biên giới hòa bình và ổn định với hai quốc gia láng giềng này. CPP kịch liệt lên án các thế lực thù địch làm ngơ lợi ích quốc gia và đã có những hành động ngăn cản tiến trình này.

Chủ tịch Chea Sim cũng nhấn mạnh, CPP hoàn toàn ủng hộ lập trường của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc giải quyết tranh cãi ngoại giao và tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan thông qua biện pháp hòa bình với tinh thần láng giềng tốt đẹp nhằm xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về phiên tòa xét xử các thủ lĩnh Khmer Đỏ, ông Chea Sim cho biết, CPP và Chính phủ Hoàng gia Campuchia kịch liệt phản đối những ý đồ lợi dụng phiên tòa để tác động xấu tới hòa bình, hòa giải dân tộc và phát triển đất nước.

Trong một tuyên bố ngày 6/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ không dung thứ cho những phần tử chống đối tìm cách chống phá lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (7/1/1979-7/1/2010), đồng thời chỉ thị cho lực lượng an ninh bắt giữ những kẻ đã rải truyền đơn nói xấu và chống phá lễ kỷ niệm này.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen cũng đã khẳng định lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Chiến thắng 7/1 lật đổ chế độ Khmer Đỏ, hồi sinh dân tộc Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục