Cần đặt phát triển xã hội làm trung tâm của các chiến lược phục hồi

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là thời điểm quốc tế cần đặt phát triển xã hội làm trung tâm của các chiến lược phục hồi để nâng cao tính tự cường, sinh kế bền vững, an sinh của người dân.
Cần đặt phát triển xã hội làm trung tâm của các chiến lược phục hồi ảnh 1Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Ảnh: Quang Huy/Vietnam+)

Ủy ban về các vấn đề xã hội nhân đạo và văn hóa của Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 29/9 đã khai mạc và tiến hành phiên thảo luận chung thường niên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban, Đại sứ Jose Alfonso Blanco Conde, Trưởng Phái đoàn thường trực Cộng hòa Dominican tại Liên hợp quốc.

Tại phiên khai mạc, đa phần các phát biểu nhận định thế giới đang phải đối mặt đồng thời với rất nhiều thách thức tác động tiêu cực đến việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), phát triển xã hội, bảo đảm công bằng và bình đẳng của nhiều quốc gia trên thế giới; kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, bảo đảm nguồn lực và cùng chung tay trong các nỗ lực toàn cầu để giải quyết các thách thức đó.

Thay mặt ASEAN, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có phát biểu về vấn đề phát triển xã hội.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ quan ngại của ASEAN cho rằng trong khi đại dịch chưa kết thúc, khủng hoảng lương thực và năng lượng, thiên tai như lũ lụt và hạn hán, lạm phát và nợ nần chồng chất, bất bình đẳng gia tăng đã khiến cuộc sống của người dân chịu áp lực chưa từng có, đặc biệt là những người sống ở các nước đang phát triển và các nhóm dễ bị tổn thương.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng quốc tế cần đặt phát triển xã hội làm trung tâm của các chiến lược phục hồi để nâng cao tính tự cường, sinh kế bền vững và an sinh của người dân.

Về phía ASEAN, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định ASEAN cam kết tiếp tục thúc đẩy vấn đề phát triển xã hội, thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2023, Kế hoạch hành động Hà Nội và các văn kiện liên quan khác của ASEAN nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, ASEAN cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ tăng cường hợp tác phát triển bền vững với Liên hợp quốc thông qua thúc đẩy kết nối bổ trợ giữa Tầm nhìn cộng đồng ASEAN với Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn.

[Việt Nam kêu gọi tăng cường lòng tin nhằm giảm rủi ro hạt nhân]

Đồng thời, ASEAN cũng đang xây dựng một số hướng dẫn để thực hiện Tuyên bố Hà Nội về tăng cường công tác xã hội hướng tới một ASEAN gắn kết và đáp ứng và có khả năng mang lại lợi ích cho hàng triệu người, thể hiện cam kết ngày càng cao của ASEAN trong việc nâng cao bảo trợ xã hội ở khu vực.

Cần đặt phát triển xã hội làm trung tâm của các chiến lược phục hồi ảnh 2Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu. (Ảnh: Quang Huy/Vietnam+)

Cùng ngày, trong bài phát biểu đại diện quốc gia, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cũng nêu bật những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu SDGs, ứng phó với đại dịch COVID-19, cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, xóa đói nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và các quyền của người dân.

Đại diện Việt Nam khẳng định ủng hộ vai trò của Liên hợp quốc và sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức đặt ra đối với phát triển xã hội.

Về giải pháp đối với các vấn đề phát triển xã hội, đại diện Việt Nam nhấn mạnh cần giải quyết các nguyên nhân của đói nghèo và bất bình đẳng thông qua tạo việc làm và các cơ hội tạo thu nhập, cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng và học tập suốt đời cho tất cả người dân, đào tạo nhân lực chất lượng cao, trao quyền cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển cần tăng cường hợp tác quốc tế, thực hiện cam kết về ODA, huy động nguồn lực cho phục hồi bao trùm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục