"Cần phải tăng quân cho Afghanistan"

Tổng Thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố cần phải tăng quân để đảm bảo cho việc thực hiện sứ mệnh của ISAF do NATO đứng đầu.
Ngày 7/8, trả lời phỏng vấn Đài BBC (Anh), tân Tổng Thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố cần phải tăng quân để đảm bảo cho việc thực hiện sứ mệnh của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu.
 
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trước đó ngày 5/8, ông Rasmussen đã bất ngờ tới thăm Afghanistan nhằm đánh giá những nỗ lực của liên quân do NATO đứng đầu trong cuộc chiến chống phiến quân tại quốc gia Nam Á này.
 
Ông Rasmussen nhấn mạnh: "Tôi đã chứng kiến thành công mà ISAF đạt được ở miền Nam Afghanistan phần lớn do được tăng thêm quân. Điều này có nghĩa là số lượng binh sĩ có ý nghĩa rất quan trọng. Số lượng binh lính của NATO đang làm nhiệm vụ tại nước này cần phải được tăng thêm".
 
Theo ông Rasmussen, lượng lực lượng vũ trang và cảnh sát người địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng việc bình ổn tình hình Afghanistan, vì vậy công tác huấn luyện cũng cần phải được tăng cường.
 
Trong vài tuần tới, chỉ huy các đơn vị tham gia ISAF sẽ đệ trình báo cáo về tình Afghanistan và dựa trên cơ sở này NATO sẽ thông qua các quyết định cần thiết.
 
ISAF hiện có 65.000 quân của 42 nước ở Afghanistan để hỗ trợ chính quyền nước sở tại triển khai các chiến dịch truy quét tàn quân Taliban. Sứ mạng của NATO tại Afghanistan là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 4 năm của tân Tổng Thư ký Rasmussen.
 
Trong giai đoạn trước mắt, ông Rasmussen cho biết NATO sẽ tập trung lo bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng các địa phương sắp tới của Afghanistan./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục