Đan Mạch nhấn mạnh mọi nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của nước này là “không thể chấp nhận,” đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Đan Mạch và Greenland “rất chặt chẽ."
Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ "Châu Âu và Mỹ không có thẩm quyền pháp lý và đạo đức để bình luận về các vấn đề tư pháp và nhân quyền của các quốc gia khác."
Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích tuyên bố của 3 nước phản đối một số quyết định của Moskva liên quan đến các nhân vật đối lập, coi đây là hành động can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Nga
Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan, ông Mohamed Hamdan, nhấn mạnh rằng Hội đồng Chủ quyền không né tránh cộng đồng quốc tế, nhưng "bác bỏ sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này."
Cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN là cơ hội tốt để lắng nghe từ phía Myanmar và thảo luận về cách ASEAN xây dựng, đưa ra giải pháp hòa bình cho tình hình Myanmar.
Tại thủ đô của Iraq, người biểu tình quá khích đã đốt cờ Pháp, nhiều người kêu gọi tẩy chay hàng hóa Pháp như đã diễn ra tại các siêu thị ở Qatar và Kuwait, hoặc tại Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Belarus cáo buộc các nước Phương Tây đang tìm cách gây bất ổn tình hình nước này bằng sự can thiệp vào nội bộ, các lệnh trừng phạt và những hạn chế khác đối với Minsk.
Venezuela chỉ trích việc EU cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước các kế hoạch triển khai tàu chiến của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình của Venezuela.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cáo buộc tình báo Mỹ đã sử dụng công nghệ để gây bất ổn cho Nga và Trung Quốc, do đó Moskva và Bắc Kinh nên trao đổi thông tin để chống sự can thiệp của Mỹ.
Nga chỉ trích việc một số nước châu Âu công nhận chức danh tự phong "tổng thống lâm thời" của lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido, cho rằng đây là hành động can thiệp nội bộ vào nước này.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã hạn cho Nhóm Lima có 48 giờ để "chỉnh sửa lập trường can thiệp vào các công việc nội bộ của Nhà nước Venezuela."
Chuyên gia Venezuela cho rằng nhóm Lima gồm 13 nước Mỹ Latinh và Canada đã vi phạm một trong những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là không được can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Trung Quốc tuyên bố nước này không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia khác, sau khi Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ của Mỹ.
Ngày 8/9, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã phản đối các kế hoạch can thiệp và hỗ trợ các âm mưu quân sự của Mỹ nhằm chống lại chính phủ quốc gia Nam Mỹ này.
Pakistan đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này tại thành phố Jalalabad nhằm phản đối sự can thiệp của Tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar Hayatullah Hayat vào hoạt động của Tổng lãnh sự quán.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm với người đồng cấp Canada Chrystia Freeland và thảo luận về căng thẳng ngoại giao giữa Riyadh với Ottawa, cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega tuyên bố có đầy đủ bằng chứng chứng minh Mỹ tài trợ cho làn sóng bạo lực đang diễn ra tại quốc gia Trung Mỹ này từ tháng Tư vừa qua.
Hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ là một chủ đề quan trọng tại cuộc tham vấn ngoại giao-quốc phòng giữa Mỹ và Australia (AUSMIN) 2018 dự kiến được tổ chức từ 23-24/7 tại Mỹ.
Nga cáo buộc Mỹ âm mưu cô lập Venezuela, mục tiêu cuối cùng là siết chặt các biện pháp trừng phạt, trong đó có lĩnh vực dầu khí, nhằm làm trầm trọng hơn tình hình kinh tế-xã hội ở quốc gia Nam Mỹ này.