Belarus cáo buộc các nước Phương Tây ''gieo rắc hỗn loạn''

Belarus cáo buộc các nước Phương Tây đang tìm cách gây bất ổn tình hình nước này bằng sự can thiệp vào nội bộ, các lệnh trừng phạt và những hạn chế khác đối với Minsk.
Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. (Nguồn: mfa.gov.by)
Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. (Nguồn: mfa.gov.by)
Belarus cáo buộc các nước Phương Tây ''gieo rắc hỗn loạn'' ảnh 1Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. (Nguồn: mfa.gov.by)

Theo hãng tin Reuters, ngày 26/9, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei đã cáo buộc các nước phương Tây tìm cách gieo rắc "hỗn loạn và tình trạng vô chính phủ" tại nước Cộng hòa từng thuộc Liên Xô trước đây, vốn đang bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình trên đường phố kể từ cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Tám vừa qua.

Trong một tuyên bố bằng video gửi tới Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Makei nêu rõ: "Chúng tôi đang chứng kiến các nỗ lực gây bất ổn tình hình tại Belarus. Sự can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, các lệnh trừng phạt và những hạn chế khác đối với Belarus sẽ phản tác dụng và có hại cho tất cả mọi người."

[Belarus: Tổng thống A. Lukashenko tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới]

Ông Makei nhấn mạnh: "Những tuyên bố đầy tính hoài nghi do hàng loạt đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi đưa ra về quan ngại của họ đối với chủ quyền và thịnh vượng của Belarus. Trên thực tế, những tuyên bố này không khác gì những nỗ lực mang đến sự hỗn loạn và tình trạng vô chính phủ cho đất nước chúng tôi."

Trong khi đó, bình luận với tuần báo Journal du Dimanche phát hành ngày 27/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko của Belarus "phải từ bỏ quyền lực."

Trả lời tuần báo trên, vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) từ chối công nhận ông Lukashenko là tổng thống hợp pháp của Belarus, Tổng thống Macron nói: "Rõ ràng là ông ấy phải ra đi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.