Nga-Belarus tập trận, Mỹ-Ukraine cũng phô trương sức mạnh

Quan hệ giữa Kiev với Moskva xấu đi từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea, đặc biệt là vụ việc năm 2018 lực lượng Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine ngoài khơi bán đảo này.
Binh sỹ Belarus tham gia một cuộc tập trận chung với binh sỹ Nga ở gần làng Volka, cách thủ đô Minsk 230km về phía Tây Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Belarus tham gia một cuộc tập trận chung với binh sỹ Nga ở gần làng Volka, cách thủ đô Minsk 230km về phía Tây Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/9, Ukraine và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung, hai ngày sau khi Nga khởi động cuộc tập trận chung với nước láng giềng Belarus.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cho biết cuộc tập trận “Cây đinh ba chớp nhoáng” do quân đội Mỹ chỉ huy, diễn ra gần Yavoriv, miền Tây Ukraine, với sự tham gia của khoảng 4.000 binh sỹ của 10 quốc gia.

Cuộc tập trận này được cho là nhằm phô trương sức mạnh của mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ukraine và "nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong môi trường hoạt động đầy thách thức, củng cố mối quan hệ bền chặt cần thiết cho hòa bình và ổn định.”

[Nga và Belarus sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung]

Phát biểu khai mạc cuộc tập trận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết việc xây dựng quân đội Ukraine hiện đại, được trang bị tốt và có năng lực là ưu tiên của chính phủ đương nhiệm. Quân đội là yếu tố góp phần đảm bảo sự phát triển của Ukraine.

Trước đó, hôm 15/9, các lực lượng của Nga và Belarus cũng bắt đầu các cuộc tập trận ở tỉnh Brest, gần biên giới Belarus-Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận này, dự kiến kéo dài đến 25/9, nhằm mục đích chống khủng bố và không nhằm vào các nước khác.

Quan hệ giữa Kiev với Moskva xấu đi từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea ở Biển Đen, đặc biệt vụ việc năm 2018 lực lượng Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine ngoài khơi bán đảo này.

Trong khi đó, quan hệ giữa Kiev và Minsk cũng xấu đi kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus hồi đầu tháng 8 với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Aleksander Lukashenko, người vốn ủng hộ quan hệ đồng minh với Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.