Cần Thơ mong muốn phát triển quan hệ với các đối tác Mozambique

Chiều 22/6, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambique do Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.
Cần Thơ mong muốn phát triển quan hệ với các đối tác Mozambique ảnh 1 Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 22/6, tại thành phố Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố đã có buổi tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambique do Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh cho biết rất vui mừng khi thành phố Cần Thơ vinh hạnh được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique và Đoàn đến thăm, làm việc.

Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hạ nguồn sông Mekong, kết nối 6 quốc gia. Đây là vùng sản xuất nông nghiệp trù phú, là vùng trọng điểm của quốc gia về trái cây và thủy sản.

Ông Lê Quang Mạnh bày tỏ tin tưởng và mong muốn mối quan hệ giữa thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các đối tác của Cộng hòa Mozambique phát triển tốt đẹp hơn trong thời gian tới.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique đến Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng sẽ là bước chuyển biến lớn trong mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 quốc gia.

[Tăng cường quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị Việt Nam-Mozambique]

Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như thành phố Cần Thơ trong thời gian qua; đồng thời đánh gia cao mối quan hệ rất tốt đẹp giữa Quốc hội 2 nước thông qua biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique.

Theo bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, nhân dịp kỷ niệm 47 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mozambique, chuyến thăm nhằm nâng tầm hợp tác giữa 2 quốc gia không chỉ về chính trị, hợp tác Chính phủ, mà còn hợp tác giữa 2 Quốc hội; 2 nước rất có nhiều cơ hội để hợp tác trong thời gian tới.

Bà cũng tin tưởng rằng sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam.

Nhân dịp này, bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn Việt Nam đã bỏ phiếu bầu Mozambique làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong thời gian là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc…

Cần Thơ mong muốn phát triển quan hệ với các đối tác Mozambique ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperance Laurinda Fancisco Nhiuane Bias tham quan vùng nuôi cá tra xuất khẩu của của Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam ở Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngay sau buổi tiếp, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambique đã thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thủy sản miền Nam (gồm có 2 Nhà máy) ở Cồn Sơn, thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Trong đó, Nhà máy thức ăn Cồn Sơn có công suất 40 tấn thức ăn/ngày; Nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu có công suất 100 tấn/ngày (hiện Nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu đạt công suất từ 70-80 tấn/ngày).

Diện tích vùng nuôi cá tra nguyên liệu xuất khẩu của Công ty khoảng 100ha bao gồm các địa phương như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ. Thị trường tiêu thụ tại các nước: Tây Ban Nha, Brazil, Peru, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản. Công ty đạt giá trị xuất khẩu trung bình 40 triệu USD/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục