Canada tổ chức 3 chuyến bay nhân đạo dành cho người tị nạn Ukraine

Theo ước tính, 900 người Ukraine có thể sẽ được đưa tới 3 điểm đến ở Canada là Winnipeg (ngày 23/5), Montreal (ngày 29/5) và Halifax (ngày 2/6).
Canada tổ chức 3 chuyến bay nhân đạo dành cho người tị nạn Ukraine ảnh 1Người tị nạn Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong công tác sơ tán người tị nạn Ukraine, Chính phủ Canada sẽ sớm tổ chức 3 chuyến bay thuê bao để đưa những người chạy trốn chiến tranh đến quốc gia Bắc Mỹ này.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa đưa tin các máy bay sẽ cất cánh từ Warsaw (Ba Lan) để tới 3 điểm đến ở Canada là Winnipeg (ngày 23/5), Montreal (ngày 29/5) và Halifax (ngày 2/6).

Theo ước tính, 900 người Ukraine, tức là khoảng 300 người trên mỗi chuyến bay, có thể sẽ được đưa đến Canada.

[Người tị nạn Ukraine đối mặt với nguy cơ bị tấn công tình dục]

Báo chí Canada cho hay Chính phủ Canada đã ủy quyền cho một hãng vận tải tư nhân thực hiện hoạt động sơ tán này và sẽ thanh toán mọi chi phí liên quan.

Số ghế trên các chuyến bay sẽ được phân phát miễn phí trên cơ sở “người nào đến trước sẽ được phục vụ trước.”

Chỉ những người Ukraine đã có thị thực thông qua Canada-Ukraine Emergency Travel Authorization (AVUCU - một cơ quan đặc biệt của Chính phủ Canada được thiết lập nhằm hỗ trợ người Ukraine) mới có thể được giữ chỗ trên những chuyến bay này.

Khi đến Canada, chỗ ở miễn phí sẽ được cung cấp cho những người tị nạn Ukraine không có nơi ở thích hợp trong tối đa 14 ngày.

Phe đối lập ở Canada suốt nhiều tuần qua đã kêu gọi chính phủ nước này tổ chức các chuyến bay sơ tán.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Omar Alghabra cho biết Chính phủ Canada đã phải đối mặt với “những thách thức về hậu cần."

AVUCU xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày 17/3 đến 4/5, quốc gia Bắc Mỹ đã chấp thuận 91.500 đơn xin thị thực trong tổng số 204.000 đơn được nộp cho Chính phủ Canada.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), gần 6 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đăc biệt ở Ukraine hôm 24/2.

Ba Lan hiện là quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn Ukraine nhất, với 3,2 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập do động đất tại Manizales, Colombia ngày 10/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Điện chia buồn về vụ động đất ở Colombia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hòa Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia về những thiệt hại nặng nề từ trận động đất xảy ra sáng 10/8.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kinh tế Mỹ bất ngờ mất 23.000 việc làm trong tháng 7

Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp của nước này đã giảm 23.000 việc làm trong tháng 7, sau khi số liệu của hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm đáng kể.

(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Sập công trình tại Cuba khiến 2 người tử vong

Một phần công trình bỏ hoang tại Trường Trung học ở thị trấn Remedios, tỉnh Villa Clara, miền Trung Cuba bị sập vào ngày 5/8; lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân.