Người tị nạn Ukraine đối mặt với nguy cơ bị tấn công tình dục

Theo ước tính của LHQ, hơn 5 triệu người Ukraine đã chạy trốn cuộc xung đột tại quê hương kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây, trong số này 90% là phụ nữ và trẻ em.
Người tị nạn Ukraine đối mặt với nguy cơ bị tấn công tình dục ảnh 1Người dân sơ tán tránh xung đột tại Irpin, Ukraine, ngày 11/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Moldova Colleen Roberts cảnh báo người tị nạn Ukraine, đặc biệt là phụ nữ, đối mặt với nguy cơ lớn bị tấn công tình dục.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 5 triệu người Ukraine đã chạy trốn cuộc xung đột tại quê hương kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây, trong số này 90% là phụ nữ và trẻ em.

Theo quan chức UNHCR,  những người này đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục và nạn buôn người. Nguy cơ này rình rập trong suốt hành trình đi lánh nạn của họ. 

Trước tình hình này, bà Roberts cho rằng cần chính quyền các nơi mà người dân Ukraine đến lánh nạn cần cảnh báo và hỗ trợ họ. Quan chức Liên hợp quốc này cũng chỉ ra một số mối đe dọa đối với người tị nạn như nạn buôn người, vốn có thể diễn ra tại bất kỳ đâu, hay những rủi ro trên các mạng xã hội.

[Liên hợp quốc tăng gấp đôi mức kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Ukraine]

Bà cảnh báo thủ phạm thực hiện hành vi bạo lực giới có thể là bất kỳ ai và không phân biệt giới tính. Thậm chí, ngay cả những người cung cấp hỗ trợ cho người tị nạn Ukraine cũng có thể là đối tượng phạm tội.

Theo bà Roberts, có rất ít các nạn nhân của nạn bạo hành liên quan tới giới tính trình báo với cơ quan chức năng.

Do vậy, chính quyền và các tổ chức quốc tế cần có hình thức phù hợp hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương trước vấn nạn này là phụ nữ, trẻ em, người mắc bệnh tâm thần ....để phòng tránh nguy cơ bị tấn công tình dục, bị bạo hành, bị mua bán và các nạn nhân có thể sớm ổn định tâm lý, tái hòa nhập cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục