Phó Thủ tướng Đức Klingbeil không ủng hộ đề xuất cắt trợ cấp công dân đối với người tị nạn Ukraine, cho rằng các chính đảng trong liên minh cần thống nhất để bảo đảm tiến bộ và ổn định xã hội.
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 13/9 đã đề xuất “dừng thanh toán các khoản thanh toán an sinh xã hội cho những người đủ điều kiện tham gia chiến đấu của Ukraine."
Chính phủ Anh ước tính kể từ đầu năm 2025, hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine sẽ có thể nộp đơn xin ở lại và được duy trì quyền tiếp cận thị trường việc làm cũng như hệ thống y tế và giáo dục ở Anh.
Trong cuộc họp với các nghị sỹ, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nội các ủng hộ hỗ trợ nhân đạo và dân sự cho Ukraine song sẽ không còn cung cấp vũ khí cho nước này.
Quy chế bảo vệ tạm thời cho phép hơn 4 triệu người tị nạn Ukraine đang sinh sống ở EU được quyền tiếp cận thị trường lao động, nhà ở và giáo dục cho trẻ em.
Người phát ngôn của EU nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến nào vì một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine đều phải dựa trên sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài đã gia tăng gánh nặng của Ba Lan trong việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine, mà theo số liệu chính thức có hơn 1,5 triệu người tị nạn đang tạm trú ở đây.
Ukraine hiện cần thêm ngân sách để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và phục hồi chức năng, cũng như đảm bảo người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế.
Khoản tiền 5,6 tỷ USD mà Liên hợp quốc vận động quyên góp sẽ cho phép các nhân viên viện trợ nhân đạo tiếp cận 15,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết nhất ở Ukraine trong năm nay.
LHQ cảnh báo hàng nghìn người di cư tuyệt vọng trông đợi châu Âu như một "miền đất hứa" nên đã đặt số phận của họ vào tay những kẻ buôn người và mạo hiểm vượt Địa Trung Hải.
Trung tâm y tế ở thành phố Rzeszow, miền Đông Ba Lan, là "không gian an toàn" cho người Ukraine được chăm sóc điều dưỡng, tiêm chủng, tầm soát bệnh tật và hỗ trợ tâm lý.
Ba Lan nằm trong số những nước được Jigsaw - công ty con của tập đoàn công nghệ Google - chọn là nơi triển khai chiến dịch này vì nước này đón nhiều người tị nạn từ Ukraine nhất.
Bộ Nội vụ Đức cho biết tổng cộng 967.546 người Ukraine chạy khỏi nước này đã nhập cảnh vào Đức, ít nhất là nhập cảnh tạm thời, với 36% trong số này là trẻ em.
Tối 19/8, ông Guterres đã rời thành phố cảng Odessa (Ukraine) tới Moldova. Chuyến thăm của ông đến thủ đô Chisinau của Moldova đã không được lên kế hoạch trước đó.
Tính đến ngày 4/8, đã có 35.074 người rời khỏi Ukraine nộp đơn xin bảo hộ tạm thời tại Phần Lan, trong đó 1/3 là trẻ em, trong khi hơn 6,3 triệu người Ukraine tị nạn trên khắp châu Âu.
Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria và Croatia đề xuất EU phê duyệt viện trợ khẩn cấp cho người tị nạn Ukraine từ Quỹ dự trữ đoàn kết và viện trợ khẩn cấp hoặc từ các khoản dự trữ khác.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 28/4, một quan chức của Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Kishida sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/4 đến 1/5.
Nhật Bản sử dụng máy bay vận chuyển C2 của Lực lượng phòng vệ để vận chuyển vật tư có trong kho dự trữ của Cao ủy LHQ về người tị nạn theo đề nghị của cơ quan này để hỗ trợ người tị nạn Ukraine.