Canada và Pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Canada kéo dài 3 ngày, Tổng thống Pháp đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh song phương.
Canada và Pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh song phương ảnh 1Canada và Pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh song phương. (Nguồn: AFT/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Canada kéo dài 3 ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Stephen Harper, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh song phương.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Canada công bố ngày 3/11, tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã thảo luận một loạt vấn đề kinh tế, thương mại, các cơ hội đầu tư, trong đó nhấn mạnh những lợi ích của việc đạt được Hiệp định thương mại Canada - Liên minh châu Âu (EU).

Hai bên cũng công bố khôi phục Kế hoạch hành động kinh tế chung Canada - Pháp, một kế hoạch được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước trong việc tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới.

Hiện Pháp là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Canada, với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 8,5 tỷ USD năm 2013. Pháp cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 của Canada, với tổng đầu tư trực tiếp năm ngoái đạt 11 tỷ USD.

Về lĩnh vực an ninh, Thủ tướng Harper và Tổng thống Hollande đã thảo luận về cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại Ukraine, mối đe dọa từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và đại dịch Ebola đang hoành hành ở Tây Phi.

Ngoài ra, nguyên thủ hai nước cũng thông báo việc hoàn tất Thỏa thuận kỹ thuật về việc thành lập một Hội đồng hợp tác quốc phòng Canada - Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại quốc phòng cấp cao song phương cũng như củng cố hợp tác quốc phòng và an ninh trên nhiều lĩnh vực quan trọng như việc hợp tác tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Liên quan đến vấn đề môi trường như giảm thiểu các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Tổng thống Hollande bày tỏ sự tin tưởng Canada thực hiện đầy đủ các cam kết trong nỗ lực đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu và hiện tượng ấm lên trên toàn cầu. Đáp lại, Thủ tướng Harper nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ Canada trong việc giảm thiểu lượng khí thải theo từng lĩnh vực.

Theo ông Harper, Canada đã triển khai một số biện pháp giảm thiểu khí thải, trong đó có việc loại bỏ các nhà máy điện chạy bằng than.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hollande cũng đã có bài phát biểu quan trọng trước toàn thể Quốc hội Canada. Trong bài phát biểu này, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết của Paris đối với quốc gia đồng minh Canada trên mặt trận chống khủng bố.

Ông Hollande nhấn mạnh các hoạt động khủng bố đang đe dọa đến các giá trị cốt lõi của Pháp và Canada, và dó đó, hai nước cần tăng cường hợp tác để đối phó với vấn nạn này nhằm đảm bảo an ninh toàn cầu.

Hiện Pháp và Canada đều đang tham gia liên minh do Mỹ phát động nhằm tiêu diệt lực lượng Hồi giáo cực đoan IS đang hoành hành tại Iraq và Syria.

Chính phủ các nước phương Tây lo ngại IS có thể mở rộng các cuộc tấn công khủng bố ở nước ngoài cũng như nguy cơ các tay súng nước ngoài tham gia tổ chức nguy hiểm này quay về thực hiện các vụ tấn công trong nước.

Hồi tuần trước, hai vụ tấn công khủng bố riêng rẽ liên tiếp do hai phần tử cải sang đạo Hồi thực hiện đã làm rúng động Canada, quốc gia vốn tự hào "miễn nhiễm" với chủ nghĩa khủng bố.

Canada đã nâng báo động khủng bố từ mức thấp lên mức trung bình do lo ngại nguy cơ ngày càng gia tăng từ các tổ chức khủng bố cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục