
IS dọa tấn công lễ hội hóa trang ở Đức và Hà Lan
Những kẻ khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố ý định tấn công Lễ hội hóa trang Cologne nổi tiếng và các sự kiện tương tự ở Bavaria, Bayern và Hà Lan.
Những kẻ khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố ý định tấn công Lễ hội hóa trang Cologne nổi tiếng và các sự kiện tương tự ở Bavaria, Bayern và Hà Lan.
Trong phán quyết, tòa án cho biết người đàn ông 22 tuổi này bị kết tội "tham gia một tổ chức khủng bố," tài trợ khủng bố và 3 tội danh liên quan đến việc xuất cảnh vì mục đích khủng bố.
Các quan chức giấu tên cho biết các thông tin tình báo đã được chia sẻ thông qua các cuộc gặp trực tiếp giữa các quan chức Mỹ và đại diện của nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố Ankara sẽ không có lý do để can thiệp vào các nỗ lực chống khủng bố tại Syria nếu chính quyền mới tại Damascus có thể xử lý vấn đề này một cách thích hợp.
Pháp hy vọng chính quyền mới sẽ đảm bảo việc bảo vệ dân thường, đặc biệt là các dân tộc thiểu số và tôn giáo; bảo vệ các thể chế nhà nước cũng như đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch EC tuyên bố không thể để tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trỗi dậy tại Syria sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
Phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nhấn mạnh rằng SDF là một phần quan trọng trong liên minh quốc tế chống khủng bố, cho rằng IS đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn để mở rộng lãnh thổ.
Phía Mỹ cho biết nước này vẫn đã và đang sử dụng đường dây nóng liên lạc với Nga để đảm bảo kênh liên lạc mở giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng ở Syria trong những ngày qua.
Trong đoạn video, đường phố dường như khá yên bình, với xe chạy qua lại trên đường và người dân bình thản đi bộ ở vỉa hè.
Trong đoạn video, một số tay súng tham gia tấn công thành phố Aleppo còn đeo cả lá cờ đen khét tiếng của phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
IS hiện đang là thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban khi nhóm này liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường, người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan.
Cảnh sát địa phương cho biết vụ tấn công trên xảy ra gần thị trấn Tuz Khurmatu, cách thủ đô Baghdad khoảng 175km về phía Bắc khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.
Sau khi xem tài liệu tuyên truyền của IS, thiếu niên 17 tuổi đến một khu ngoại ô đông đúc để thực tập tấn công bằng dao nhưng sau đó bị Sở An ninh nội vụ Singapore bắt giữ hồi tháng Tám.
Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận nghi phạm Viskhan Soltamatov được cho là nhân vật chủ chốt đứng sau vụ tấn công nhà thờ vào ngày 28/1.
Một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.
Lệnh bắt giữ nêu rõ nghi phạm được xác định là “Issa Al H”, 26 tuổi, công dân Syria, bị cáo buộc tội cố ý giết người với những bằng chứng cho thấy người này là thành viên của tổ chức IS.
Bộ Tình báo Iran thông báo nước này vừa bắt giữ 14 đối tượng là thành viên một nhánh của tổ chức khủng bố IS, khi nhóm này xâm nhập bất hợp pháp vào Iran để thực hiện các hoạt động phá hoại.
Hai cuộc tấn công do nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) liên kết với tổ chức IS tự xưng thực hiện ở phía Đông nước này đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 14 người mất tích.
Dù trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn gửi thư kêu gọi phụ huynh học sinh đăng ký nhập học và tham gia hoạt động của trường.
Hơn 450 người đã được huy động đến hiện trường để chữa cháy. Các lực lượng này bao gồm công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân…