Thổ Nhĩ Kỳ gửi tín hiệu hòa giải với chính quyền mới tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố Ankara sẽ không có lý do để can thiệp vào các nỗ lực chống khủng bố tại Syria nếu chính quyền mới tại Damascus có thể xử lý vấn đề này một cách thích hợp.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu tại Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu tại Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vừa tuyên bố Ankara sẽ không có lý do để can thiệp vào các nỗ lực chống khủng bố tại Syria nếu chính quyền mới tại Damascus có thể xử lý vấn đề này một cách thích hợp.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera, ông Fidan nhấn mạnh vấn đề chống khủng bố hiện nay chủ yếu thuộc trách nhiệm của chính quyền mới tại Damascus.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cần thiết phải can thiệp quân sự nếu chính quyền Syria có thể giải quyết tình hình một cách hiệu quả.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêu diệt tất cả các tổ chức khủng bố, bao gồm Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban cho biết các đơn vị vũ trang thuộc "Quân đội Quốc gia Syria" (SNA) với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung lực lượng đáng kể tại khu vực Manbij ở đông bắc tỉnh Aleppo để tấn công vào các vị trí của lực lượng người Kurd.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Syria vừa trải qua những thay đổi chính trị quan trọng.

Ngày 8/12, phe đối lập vũ trang đã kiểm soát được Damascus. Các quan chức Nga xác nhận Tổng thống Bashar Assad đã từ chức sau các cuộc đàm phán với các bên tham gia xung đột Syria và đã rời khỏi đất nước để được Nga hỗ trợ tị nạn.

Ông Mohammed al-Bashir, người từng điều hành chính quyền tại Idlib do nhóm Hayat Tahrir al-Sham và các nhóm đối lập khác thành lập, đã được bổ nhiệm làm thủ tướng lâm thời vào ngày 10/12.

Ông Mohammed al-Bashir đã công bố việc thành lập chính phủ lâm thời và tuyên bố sẽ duy trì quyền lực cho đến tháng 3/2025./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.