Canada xem nhẹ đe dọa của Tổng thống Trump về việc hủy bỏ NAFTA

Tuyên bố của Ngoại trưởng Canada nêu rõ Mỹ sẽ không có lợi ích gì trong việc phá bỏ NAFTA và rằng Canada không thay đổi các ưu tiên của mình.
Canada xem nhẹ đe dọa của Tổng thống Trump về việc hủy bỏ NAFTA ảnh 1(Nguồn: soundofhope.org)

Ngày 23/8, thư ký báo chí của Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã ra tuyên bố xem nhẹ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hủy bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Tuyên bố nêu rõ Mỹ sẽ không có lợi ích gì trong việc phá bỏ NAFTA và rằng Canada không thay đổi các ưu tiên của mình.

Canada sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để hiện đại hóa NAFTA nhằm hỗ trợ hàng triệu việc làm cho tầng lớp trung lưu.

[Mexico, Mỹ và Canada hoàn tất tái đàm phán NAFTA vào đầu năm 2018]

Tuyên bố cũng nhắc lại việc Mỹ hiện có 9 triệu việc làm phụ thuộc vào thương mại và đầu tư với Canada.

Ngoài ra, Canada còn là khách hàng lớn nhất của phần lớn các bang tại Mỹ, và đứng trong nhóm 3 ở 48 bang.

Trước đó, ông Trump đã ám chỉ đến khả năng hủy bỏ NAFTA để gây áp lực lên Mexico và Canada trong các cuộc đàm phán.

Ba nước vừa kết thúc vòng tái đàm phán đầu tiên tại Mỹ từ ngày 16-20/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục