Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đón hành khách thứ 10 triệu

Vietjet hiện là hãng hàng không có tần suất khai thác nhiều nhất tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh với hơn 30 chuyến bay mỗi ngày.
Chuyến bay VJ837 chào đón vị khách thứ 10 triệu và khách du lịch quốc tế thứ 3,5 triệu qua Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh năm 2019. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chuyến bay VJ837 chào đón vị khách thứ 10 triệu và khách du lịch quốc tế thứ 3,5 triệu qua Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh năm 2019. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chuyến bay VJ837 của hãng hàng không Vietjet từ Seoul (Hàn Quốc) tới Nha Trang đã chào đón vị khách thứ 10 triệu và khách du lịch quốc tế thứ 3,5 triệu thông qua Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh năm 2019 vào ngày 18/12 vừa qua.

Việc đón hành khách thứ 10 triệu đánh dấu năm du lịch quốc gia 2019 thành công của tỉnh Khánh Hoà, trong số đó có 4,4 triệu lượt khách bay cùng Vietjet.

Với đội tàu bay mới, hiện đại, các dịch vụ tiện ích, Vietjet liên tục mở rộng mạng bay quốc tế, kết nối thành phố biển Nha Trang xinh đẹp tới các điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Seoul (Hàn Quốc), Busan (Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc)…

“Các đường bay này đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân và du khách, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực. Vietjet hiện là hãng hàng không có tần suất khai thác nhiều nhất tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh với hơn 30 chuyến bay mỗi ngày,” đại diện Vietjet cho hay.

[Khánh Hòa: Doanh thu du lịch ước đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 24,2%]

Với chiến lược phát triển của Vietjet kết hợp cùng sự quan tâm và ủng hộ của các cơ quan chức năng, hoạt động du lịch và thương mại tại Khánh Hoà sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới, thu hút được thêm nhiều du khách từ trong và ngoài nước tới khám phá vẻ đẹp thiên nhiên văn hóa tại đây.

Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đón hành khách thứ 10 triệu ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và ngành giao thông tặng hoa chào đón vị khách thứ 10 triệu và khách du lịch quốc tế thứ 3,5 triệu qua Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với đội tàu bay trẻ trung, hiện đại với tuổi bình quân chỉ 2,7 năm, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về các chỉ số an toàn, chất lượng, độ tin cậy kỹ thuật, Vietjet khai thác mỗi ngày hơn 400 chuyến bay, phục vụ gần 100 triệu khách hàng trên khắp thế giới với mạng đường bay phủ khắp các điểm đến Việt Nam và quốc tế đến Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục