Cục Hàng không Việt Nam quyết định tiếp thu, khai thác tàu bay đi và đến hoạt động trở lại bình thường tại 4 cảng hàng không: Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Đồng Hới.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND xúc tiến mở đường bay từ Huế đến các trung tâm du lịch của Việt Nam và khu vực Đông Á, Đông Nam Á.
11 công trình giao thông trọng điểm đươc hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2023, trong đó có Cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết, Nhà ga T2 cảng Phú Bài, Cầu Mỹ Thuận 2, Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết...
Nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài là nhà ga đầu tiên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ.
Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được đưa vào khai thác với nhiều ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ hàng không.
Thủ tướng kiểm tra Khu tái định cư Dự án di dời dân khu vực I Kinh thành Huế, thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, kiểm tra dự án cầu qua cửa biển Thuận An, nhà ga T2-Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
Sau khi nghị án, xem xét tài liệu, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo sân bay Phú Bài.
Gilimex là khu công nghiệp tổng hợp xanh, sạch, công nghệ tiên tiến, công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ hiện đại phù hợp quy chuẩn quốc tế, thân thiện với môi trường.
Cc đối tượng Đỗ Chí Thành, Giám đốc, Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc và Trần Xuân Long, Chánh Văn phòng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản công.
Đỗ Chí Thành và Lê Văn Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt tài sản công thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại sân bay Phú Bài.
Tổng vốn đầu tư của dự án này trong giai đoạn 1 là 494 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Công trình sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ tháng 12/2021.
Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về nghiên cứu, đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường lăn nhằm bảo đảm hiệu quả, an toàn tại sân bay Phú Bài.
Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đầu tư với tổng vốn 100%, thời gian hoạt động dự án là 50 năm.
Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư khoảng 2.250 tỷ đồng.
Với chuyến bay bằng thủy phi cơ, du khách có thể ngắm cảnh các lăng tẩm triều Nguyễn và quần thể di tích Cố đô Huế; cùng với Phá Tam Giang dài tới 80km, lớn nhất vùng Đông Nam Á.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang đẩy nhanh tiến độ thu hồi khoảng 50,6 ha đất, với tổng kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng gần 100 tỷ đồng cho dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.
Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, quy mô đón 5 triệu khách/năm, trong đó, nhà ga khách T2 có quy mô diện tích sàn nhà ga khoảng 16.500m2.