Tổng thống Ai Cập đánh giá cao và ủng hộ những nỗ lực của Kuwait xuất phát từ mục đích tốt đẹp trong những năm qua nhằm đạt được sự hòa giải giữa các nước Arab.
Thủ tướng Bahrain đã gọi điện thoại cho Quốc vương Qatar nhân ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Doha và một số quốc gia trong tình trạng căng thẳng kéo dài.
Phát biểu tại sự kiện quảng bá chiến dịch du lịch mùa Hè, một quan chức Qatar cho biết Qatar sẽ không cho phép người Ai Cập nhập cảnh vào nước này để tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch.
Việc biên giới hai nước bị đóng cửa, các cơ quan ngoại giao song phương ngừng hoạt động và các chuyến bay thẳng bị tạm ngừng đồng nghĩa với việc sẽ không có công dân Qatar nào tham dự sự kiện năm nay.
Trong cuộc điện đàm song phương, hai nhà lãnh đạo Mỹ và UAE nhất trí rằng các nước thành viên của GCC có thể và nên hành động nhiều hơn nữa để tăng cường sự phối hợp giữa các nước vùng Vịnh với nhau.
UAE sẽ thành lập một ủy ban kinh tế và quân sự mới với Saudi Arabia, điều phối tất cả các lĩnh vực hợp tác chung từ quân sự, chính trị, kinh tế, thương mại đến văn hóa.
Qatar vừa khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại thủ đô Washington của Mỹ trong bối cảnh hai nước tìm cách thắt chặt quan hệ an ninh song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo rằng những bất đồng trong lĩnh vực ngoại giao và kinh tế giữa Qatar và 4 nước Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập sẽ được giải quyết "chóng vánh."
Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết nước này sẵn sàng tham gia đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng ngoại giao hiện nay tại vùng Vịnh.
Ngoại trưởng UAE đã miêu tả bất đồng giữa Qatar và các nước Arab là một cuộc khủng hoảng chính trị thực sự, cho rằng Doha đang phớt lờ "vấn đề cốt lõi" của cuộc khủng hoảng hiện nay.
Ngày 9/9, Saudi Arabia tuyên bố dừng mọi hoạt động đối thoại với Qatar và cáo buộc nước này “bóp méo sự thật,” ngay sau khi xuất hiện thông tin về một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước.
Truyền thông địa phương đưa tin, các nước Arab gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập ngày 7/9 đã chỉ trích Qatar vì đặt điều kiện tiên quyết để đàm phán.
Tổng thống Trump đã đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước láng giềng Arab, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết "khá dễ dàng."
Nga ủng hộ sáng kiến của Kuwait trong việc làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh giữa Qatar với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập.
Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nói rằng cần phải mất nhiều thời gian mới có thể xây dựng lại lòng tin giữa các nước vùng Vịnh.