Cảnh sát Italy bắt giữ một bố già "mafia môi trường"

Các lực lượng chống mafia Italy đã bắt sống người được cho là cha đẻ của "mafia môi trường" tại Napoli hôm 10/12.

Phóng viên TTXVN tại Italy trích dẫn các nguồn tin cảnh sát nước này cho hay, các lực lượng chống mafia Italy đã bắt sống người được cho là cha đẻ của "mafia môi trường" tại Napoli hôm 10/12.

Cipriano Chianese, 62 tuổi, trước mắt mọi người khu phố của mình tại Napoli là một doanh nhân và luật sư, nhưng theo cảnh sát, hắn chính là người đã vạch ra chiến lược cho băng Casalesi, một trong những nhóm tội phạm mạnh nhất trong hệ thống Camorra (mafia ở vùng Campagna), trong việc trở thành lực lượng mafia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh việc vận chuyển chất thải và bãi thải trái phép ở xung quanh thành phố Napoli.

Theo đánh giá của các chuyên gia, băng Casalesi và một số băng nhóm khác kiếm được xấp xỉ 10 tỉ euro mỗi năm từ những hoạt động "mafia môi trường" này. Người ta đã phát hiện hàng chục bãi chôn rác thải độc hại mà "mafia môi trường" kiểm soát, khiến hệ thống nước ngầm và đất nông nghiệp ở nhiều nơi của vùng Campagna bị ô nhiễm nặng.

Theo điều tra của cảnh sát, Chianese, biệt danh trong băng Casalesi là "vua bãi rác," điều hành một công ty vận chuyển rác thải. Trước đó, Chianese đã từng bị bắt vì làm ô nhiễm môi trường ở vùng này.

Tuy nhiên, lần này hắn sẽ phải ngồi tù lâu hơn, sau khi những bằng chứng về vai trò thủ lĩnh "mafia môi trường" của hắn trong việc tổ chức hệ thống mafia kinh doanh rác ở vùng này trong nhiều chục năm được làm rõ.

Các hoạt động của băng Casalesi lần đầu tiên bị phanh phui trong cuốn sách "Gomorrah" của nhà báo Roberto Saviano, xuất bản năm 2007. Cuốn sách đã gây chấn động dư luận Italy bởi đã đưa ra ánh sáng những hoạt động tội ác của băng Casalesi, trong đó, ngoài việc kinh doanh bãi thải còn thực hiện các vụ buôn lậu ma túy, kinh doanh gái điếm và vận chuyển người trái phép.

Cuốn sách sau đó được dựng thành phim, nhưng Saviano bị băng Casalesi dọa giết và từ đó đến giờ, tác giả này sống trong sự bảo vệ của cảnh sát 24/24 giờ.

Hiện tại, chính quyền và cảnh sát Italy đang tiến hành chiến dịch truy quét mafia rác ở các khu vực phụ cận Napoli sau khi báo chí nước này đăng tải những bài viết và phóng sự về tình trạng ô nhiễm trầm trọng vì các bãi chôn rác thải trái phép ở nơi được người ta gọi là "Đất lửa" này.

Tháng trước, Carmine Schiavone, bố già của băng Casalesi đã gây sốc cho dư luận sau khi khai với cảnh sát, rằng mafia đã chôn hàng nghìn tấn chất thải độc hại ở vùng Campagna từ nhiều năm nay, đã thực hiện hơn 500 vụ giết người vào các thẩm phán, công tố viên, cảnh sát, những người tố cáo hoạt động của chúng và các băng nhóm đối địch.

Hiện tại, ở Italy có bốn hệ thống mafia tồn tại song song, là Cosa Nostra ở đảo Sicily, 'Ndranghetta ở vùng Calabria, Sacra Corona Unita ở vùng Puglia và Camorra ở Campagnia. Tất cả các địa phương có những hệ thống mafia này đều nằm ở miền Nam Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục