Các công tố viên cáo buộc nhà máy Miteni đã rò rỉ chất thải có pha hóa chất vào một tuyến đường thủy, gây ô nhiễm một khu vực rộng lớn giữa Vicenza, Verona và Padova.
Từ tháng 3/2025, lực lượng chức năng phát hiện các hành vi chôn lấp trái phép 162 tấn chất thải rắn ngay trong khuôn viên dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Khánh Sơn.
Bước đầu lực lượng chức năng xác định khối lượng chất thải rắn được chôn lấp tại dự án thi công Nhà máy rác 650 tấn/ngày đêm có dạng tro xỉ, tổng khối lượng chất thải khoảng 176 tấn.
Từ tháng 4/2024 đến nay, Trần Văn Hoàng Giang tổ chức chôn lấp trái phép hơn 2,2 triệu kg chất thải công nghiệp thông thường ở chi nhánh Công ty TNHH MTV kỹ thuật môi trường Hoàng Giang ở Bình Dương.
Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” được cộng đồng ghi nhận, tạo được hiệu ứng lan tỏa, được tổ chức, áp dụng tại nhiều cơ quan, địa phương, đạt được những kết quả tích cực.
Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình thúc đẩy chuyển đổi Xanh, xây dựng lộ trình, quy định để đưa mô hình kinh tế xanh vào thực tiễn, trong đó có chính sách nổi bật là quy định về EPR.
Mô hình kinh tế tuần hoàn với ngành y tế là một giải pháp tổng thể, trong đó việc phân loại rác thải là một ưu tiên nhằm giảm lượng rác nguy hại ngay từ đầu, để tái chế cho nhiều hoạt động khác.
Nam Á đã trở thành “điểm nóng” toàn cầu về ô nhiễm không khí khi các nghiên cứu chỉ ra tại đây có bốn trong số các nước ô nhiễm nhất thế giới, và chín trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất trong khu vực.
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phân loại thành 3 nhóm chất thải chính: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.
Coi “rác thải là tài nguyên,” thành phố đã triển khai quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn với quy mô khoảng 50 hecta, trong đó có khu vực tái chế, khu vực xử lý rác.
Đến nay, nhờ sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương cùng nỗ lực của ngành Tài nguyên-Môi trường, các “điểm đen,” “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường ở Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản được kiểm soát chặt chẽ.
Tại mỏ khai thác bị sập nằm gần làng Ma Na ở thị trấn Hpakant của bang Kachin, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.
Các loại chất thải được thu gom, vận chuyển đến Khu Xử lý Chất thải Tập trung Tóc Tiên để xử lý phải được kiểm soát theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Công ty Vanheede của Bỉ muốn tái chế chất thải và sản xuất nhiên liệu rắn thu hồi (CSR) tại chỗ dưới dạng các viên nén và đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ không còn bãi chôn lấp rác thải nào tại địa bàn.
Chu-hi-cha là tên của một loại trà mới được phát hiện bởi một nhà nghiên cứu người Nhật tại Đại Học Kyoto. Loại trà này được làm từ việc ủ chất thải của các con sâu bướm .
Công ty TNHH Một thành viên Thanh Đức Đắk Nông thu mua, chế biến mủ cao su bị phạt 126 triệu đồng vì bị xác định đã xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường.
Lực lượng chức năng xác định khoảng 15.000 tấn chất thải không xử lý được chôn lấp trong khuôn viên nhà máy xử lý chất thải nguy hại của công ty Môi trường Trà Vinh, tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú.
Bãi chôn lấp rác trái phép tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có diện tích khoảng 28.000m2, chứa đủ thứ rác thải, từ rác sinh hoạt đến cả rác nguy hại, tràn xuống khu vực suối Cầu ngay bên cạnh.