Phản hồi thông tin của TTXVN: Chất thải bị chôn trái phép tại Đà Nẵng là tro xỉ

Bước đầu lực lượng chức năng xác định khối lượng chất thải rắn được chôn lấp tại dự án thi công Nhà máy rác 650 tấn/ngày đêm có dạng tro xỉ, tổng khối lượng chất thải khoảng 176 tấn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Võ Nguyên Chương trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Võ Nguyên Chương trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 11/4, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Võ Nguyên Chương cho biết sau khi TTXVN phản ánh về tình trạng chôn lấp chất thải rắn màu đen tại khu vực thi công dự án Nhà máy rác 650 tấn/ngày đêm (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Sở đã cử cơ quan chuyên môn là Trung tâm Quan trắc kỹ thuật tài nguyên và môi trường đi kiểm tra.

Bước đầu xác định khối lượng chất thải rắn được chôn lấp tại dự án có dạng tro xỉ, tổng khối lượng chất thải khoảng 176 tấn.

Cũng theo ông Võ Nguyên Chương, từ ngày cuối tháng 3 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Tham nhũng, Buôn lậu và Môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) nhằm điều tra, xử lý vụ việc. Vì vậy, việc đánh giá chất lượng, tác hại cũng như hành vi vi phạm, hình thức xử lý vụ việc phải chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra.

Trong khi cơ quan chuyên môn và cảnh sát điều tra chưa kết luận chính thức về vụ việc, ngày 25/3, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Nam đã cử đoàn kiểm tra (gồm một cán bộ địa chính và một cán bộ văn phòng) đến làm việc với chủ đầu tư dự án, sau đó lập biên bản kết luận “phản ánh không đúng sự thật."

Cụ thể, biên bản kiểm tra lập lúc 8 giờ sáng 25/3 nêu: “Qua thông tin phản ánh, Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo tổ công tác kiểm tra thực tế tại bãi rác Khánh Sơn. Qua kiểm tra ghi nhận chủ đầu tư đang nạo vét ao trong khuôn viên dự án để san lấp mặt bằng (nạo vét bùn ao) chứ không đúng theo nội dung báo phản ánh là hàng trăm tấn chất thải chôn lấp trong khu đất đang san lấp. Thông tin phản ánh không đúng sự thật…”.

Đến nay, cơ quan chuyên môn đã xác định chất thải rắn được chôn lấp là tro xỉ, không phải nạo vét bùn. Vì vậy, việc Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Nam cử cán bộ không có chuyên môn vội vã kiểm tra và kết luận vụ việc theo giải trình của chủ đầu tư đã khiến dư luận hoang mang, gây tổn hại uy tín các cơ quan báo chí.

Trước đó, TTXVN đã có bài viết phản ánh vụ việc chủ đầu tư tự ý chôn lấp chất thải trái phép tại khu đất đang triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 650 tấn/ngày đêm (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Khu đất này trước đây được Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam đầu tư, vận hành dự án nhà máy đốt rác, nhưng dự án này đã dừng hoạt động từ năm 2015 do không hiệu quả.

Sau đó, khu đất trên đã được thành phố Đà Nẵng cho phép cho Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam triển khai xây dựng dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 650 tấn/ngày đêm, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình dọn dẹp nhà xưởng cũ, đơn vị thi công đã chôn lấp hàng trăm tấn chất thải rắn màu đen ngay trong khuôn viên khu đất dự án.

Người dân khu vực phản ánh các chất thải có mùi hôi, khét, nghi là tro xỉ của nhà máy đốt rác cũ, nếu không xử lý đúng quy trình thì có thể gây nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Hiện nay lực lượng chức năng liên ngành thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công đào toàn bộ chất thải đã chôn lấp lên, vận chuyển về tập kết tạm tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, TTXVN sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.