Vụ bạo lực mới nhất liên quan tới mâu thuẫn lao động này xảy ra bênngoài một sân vận động ở thành phố Rustenburg, Tây Bắc Nam Phi, trongbối cảnh làn sóng biểu tình, đình công đã làm chao đảo ngành kinh tếkhai mỏ quan trọng của quốc gia này vài tháng gần đây.
Liên hiệp Công đoàn thương mại Nam Phi (COSATU), tổ chức công đoàn lớnnhất nước này, lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập hợp lớn ở sân vậnđộng trên nhằm củng cố lại uy tín vốn bị tổn hại đáng kể̉ từ khiphát sinh tình trạng mâu thuẫn giữa giới chủ và thợ hồi tháng Tám nămnay.
Tuy nhiên, khoảng 400 thợ đã biểu tình mạnh mẽ, cản trở cuộc tậphợp của COSATU. Cảnh sát đã phải sử dụng các biện pháp trấn áp nêutrên để giải tán đám đông biểu tình, khiến một người bị thương và bảyngười bị bắt giữ.
[8.500 thợ đào vàng Nam Phi bị sa thải do bãi công]
Những người biểu tình cho biết họ không hài lòng với cách thứclàm việc của Công đoàn thợ mỏ quốc gia Nam Phi (NUM), nhánh lớn nhấtcủa COSATU, khi đại diện cho người lao động. Một thợ mỏ bất bình: "Họtự đưa ra các quyết định, không thương lượng với người lao động cho dùhọ đóng vai trò đại diện chúng tôi. Họ được hưởng thu nhập cao nhưquản lý, trong khi người lao động chúng tôi chỉ được nhận đồng lươngcòm."
Trong khi đó, COSATU cáo buộc những cuộc đình công vừa qua mang cả âmmưu chính trị, gây ra tình trạng hàng loạt thợ mỏ bị đuổi việc. Saucuộc tập hợp trên, Tổng Thư ký COSATU, Zwelinzima Vavi phát biểu vớibáo giới: "Nam Phi đang ngồi trên một quả bom nổ chậm khi phải đối mặtvới nạn thất nghiệp."
COSATU cũng đã trao cho giới chức chính phủ một bản ghi nhớ, theođó yêu cầu thuê lại những lao động bị sa thải do tham gia đình công, mởlại thương lượng về lương bổng.
Vụ xô xát ngày 27/10 diễn ra một ngày sau khi NUM thông báo đã đạtthỏa thuận với tập đoàn khai thác bạch kim lớn nhất thế giới Anglo AmericanPlatinum (Amplats) về việc thuê lại 12.000 thợ mỏ bị sa thải ba tuầntrước do tham gia cuộc đình công kéo dài trong nhiều tuần qua tại quốcgia này.
Theo thỏa thuận, giới chủ sẽ nhận lại tất cả các công nhân đìnhcông trước đây trở lại đi làm trước ngày 30/10, mỗi người sẽ đượcnhận trợ cấp 2.000 rand (tương đương 179 USD). Thỏa thuận không đề cậpđến thay đổi nào về cơ chế lương bổng hiện nay. Theo NUM, yêu cầu đòităng lương không được đề cập trong vòng đàm phán mới nhất, vì hiệntại, ưu tiên hàng đầu là đưa tất cả các công nhân trở lại mỏ.
Tuy nhiên, nhiều công nhân đình công nói rằng họ không được biết vềthỏa thuận trước khi diễn ra đàm phán giữa NUM và Amplats. Một số thamgia biểu tình tại sân vận động ở thành phố Rustenburg nói rằng họ"không thể trở lại làm việc nếu các yêu cầu về lương bổng trước đókhông được đáp ứng".
Hơn 100.000 công nhân mỏ ở Nam Phi đã đình công kể từ tháng Tám vừaqua, khiến cho thu nhập quốc gia này thiệt hại hơn 1,2 tỷ USD. Biểutình, đình công biến thành bạo lực và xô xát đã làm gần 60 ngườithiệt mạng. Các cuộc đình công leo thang mạnh sau khi cuộc đình côngcủa công nhân ở mỏ Marikana của Lonmin giành thắng lợi với việc giớichủ chấp nhận tăng 11-12% lương./.