Cảnh sát Pháp dỡ bỏ một trại tị nạn trái phép ở cảng Calais

Nguồn tin cảnh sát cho biết hoạt động giải tỏa trại tị nạn có khoảng 700 người di cư sinh sống trên bắt đầu ngay từ sáng sớm.
Cảnh sát Pháp dỡ bỏ một trại tị nạn trái phép ở cảng Calais ảnh 1Cảnh sát Pháp đã dỡ bỏ một trại tị nạn ở cảng Calais. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 29/9, cảnh sát Pháp đã dỡ bỏ một trại tị nạn ở cảng Calais, miền Bắc nước này, nơi mà hàng nghìn người di cư trái phép vì lý do kinh tế và những người muốn xin tị nạn trú ẩn để tìm cơ hội đến Anh qua eo biển Manche.

Nguồn tin cảnh sát cho biết hoạt động giải tỏa trại tị nạn có khoảng 700 người di cư sinh sống trên bắt đầu ngay từ sáng sớm.

Trong năm nay, vài nghìn người di cư đã bất chấp nguy hiểm để tìm cách đến các bờ biển của Anh, thường là trả tiền cho những kẻ buôn người để giúp họ vượt qua một trong những tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới trên những chiếc thuyền cao su quá tải.

[Pháp: Cảng Calais đóng cửa do công nhân biểu tình đòi tăng lương]

Anh đã nhiều lần hối thúc chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron hành động nhiều hơn nữa nhằm ngăn chặn người di cư rời khỏi Pháp.

Chính phủ Anh cho rằng số lượng người di cư trái phép vượt eo biển Manche trong mùa Hè vừa qua là không thể chấp nhận được.

Pháp cho biết nước này đã tăng cường tuần tra. Trong số những người di cư trên, nhiều người đến từ Afghanistan, Iraq, Iran, Syria và các quốc gia châu Phi, những người chạy trốn khỏi nghèo đói, bạo lực hoặc xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục