Diễn tập chống khủng bố

Cảnh sát Trung Quốc diễn tập chống khủng bố

Cảnh sát Trung Quốc ở Quảng Đông và đặc khu Hongkong và Macau đã tiến hành diễn tập chống khủng bố và nhập cư bất hợp pháp.
Ngày 25/10, lực lượng cảnh sát Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông và hai khu hành chính đặc biệt Hongkong và Macau đã tiến hành diễn tập chống khủng bố và nhập cư bất hợp pháp, nhằm tăng cường cơ chế phối hợp và hợp tác ba bên.

Theo Tân Hoa xã, cơ quan cảnh sát ở Quảng Đông, Hongkong và Macau đã tiến hành diễn tập trên Vịnh Đại Bàng ở Thâm Quyến (thuộc tỉnh Quảng Đông), Đông Bình Châu ở Hongkong và cảng Hoàng Cầm ở Châu Hải.

Cuộc diễn tập giả định tình huống một nhóm tội phạm quốc tế có kế hoạch xâm nhập Đại lục và tiến hành một cuộc tấn công. Băng nhóm này có khả năng mang theo những vật dụng phá hoại nguy hiểm. Cảnh sát Quảng Đông lập tức thông báo với cảnh sát Hongkong sau khi nhận được tin tình báo trên.

Sau khi điều tra, cảnh sát Hongkong xác định băng nhóm này có ý định xâm nhập Thâm Quyến qua Hongkong bằng đường biển, và xâm nhập Châu Hải qua Macau bằng đường bộ.

Ba lực lượng cảnh sát đã hành động đồng thời vào lúc 15 giờ ngày 25/10, gồm chặn cửa khẩu Vịnh Đại Bàng ở Thâm Quyến và Đông Bình Châu ở Hongkong cũng như tiến hành tìm kiếm và phong tỏa cảng Hoàng Cầm.

Một phát ngôn viên Cảnh sát Hongkong cho biết cuộc diễn tập này đã đạt được hiệu quả như mong muốn, đã thử nghiệm thành công hiệu quả của công tác trao đổi thông tin ba bên và tăng cường cơ chế phối hợp trên biển cũng như trên bộ.

Cuộc diễn tập còn nhằm tăng khả năng phối hợp chống khủng bố, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 16 (Asian Games 16) tại thành phố Quảng Châu vào tháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục