Ông Qatada, tên thật là Omar Othman, được thả khỏi nhà tù Long Lartin ởhạt Worcestershire sau khi kháng cáo thành công tại Ủy ban kháng cáo về các vấnđề nhập cư đặc biệt (SIAC) và đồng ý nộp tiền bảo lãnh.
Ngoài ra, ông Qatada cũng phải tuân thủ hàng loạt các điều kiện về bảolãnh, trong đó ông chỉ được phép ra khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 8h00-16h00, phải đeo một thẻ điện tử và hạn chế gặp một số người.
Tuy nhiên, giáo sỹ cực đoan này được cho là đã vi phạm các điều kiện vềbảo lãnh và bị bắt giam trở lại ngày 8/3 sau khi cảnh sát và nhân viên UKBA khámxét ba địa điểm ở phía Tây và Tây Bắc thủ đô London.
Động thái này diễn ra chỉ ba ngày trước khi Bộ Nội vụ Anh dự kiến tiếnhành kháng án tại Tòa phúc thẩm của nước này vào ngày 11/3 đòi hủy bỏ quyết địnhcủa SIAC cho phép ông Qatada ở lại "đảo quốc sương mù" thay vì bị dẫn độ vềJordan, nơi ông sẽ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện các vụ đánh bom.
SIAC đưa quyết định trên sau khi các luật sư của giáo sỹ Qatada biện hộrằng ông này sẽ không được xét xử công bằng nếu bị dẫn độ tới Jordan và nước nàycũng không đảm bảo rằng phiên tòa xét xử lại sẽ không sử dụng các bằng chứng thuđược nhờ tra tấn ông Qatada.
Giáo sỹ Qatada, được cho phép sống ở Anh từ năm 1994. Năm 1999,ông này bị tòa án Jordan kết tội vắng mặt tiến hành các hoạt động khủng bố.
Ông Qatada, người được cho là có sự ủng hộ mạnh mẽ của các phần tử cựcđoan, có mặt trong một bài thuyết pháp kích động lòng căm thù trong các đoạnvideo được tìm thấy ở căn hộ của một trong những kẻ đánh bom trong vụ khủng bốkinh hoàng ở Mỹ ngày 11/9/2001.
Tháng 12/2001, Qatada trở thành một trong những người bị truy nã ráo riếtnhất ở Anh sau khi ông này bỏ chạy khỏi căn hộ ở phía Tây thủ đô London. Gần mộtnăm sau, ông Qatada đã bị bắt và giam giữ ở nhà tù Belmarsh.
Sau nhiều lần bị bắt giữ rồi được thả ra trong những năm vừa qua, ôngQatada đã bị bắt lại vào tháng 4/2012 và Chính phủ Anh hy vọng có thể trục xuấtông ra khỏi nước này.
Hồi tháng 1/2012, các luật sư của ông Qatada cũng từng kháng cáo lên Tòaán Nhân quyền châu Âu (ECHR) nhưng tòa án này đã không đồng ý tiếp nhận vụ án màchuyển hồ sơ về cho các tòa án Anh và SIAC giải quyết./