Công trình bao gồm hệ thống ba nút giao, cùng nhiều hạng mục cầu lớn, quan trọng như cầu vượt đường Vành đai 3, cầu vượt đường sắt, cầu vượt sông Ngũ Huyện Khê và hạng mục mở rộng cầu Lộc Hà.
Xe ôtô tải biển kiểm soát 12H-001.18 lưu thông theo hướng Thái Nguyên-Hà Nội đã va chạm liên hoàn với 5 xe ôtô đi phía trước cùng chiều khiến 6 phương tiện liên quan bị hư hỏng
Đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã bị ngập tại một số vị trí do nước lũ dâng và lực lượng chức năng đã tổ chức phân làn phương tiện đi lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Chị Lê Thị Thu H. khai nhận đã điều khiển xe ôtô biển số 30H-458.50 đi ra nút giao Sông Công nhưng do đi quá nút giao nên đã thực hiện hành lùi xe trên đường cao tốc.
Tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên nếu được đầu tư mở rộng từ 4 lên 6 làn xe sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, giảm ùn tắc, tăng cường an toàn giao thông.
Công trình cầu Tứ Liên với thiết kế kiến trúc dây văng hai mặt phẳng dây, sau khi hoàn thành vào năm 2027 sẽ là một trong những công trình cầu biểu tượng của thành phố Hà Nội.
Ngày 29/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án: xây dựng cầu Ngọc Hồi, đường dẫn hai đầu cầu và đường kết nối cầu Tứ Liên.
Sau hơn 10 năm khai thác, tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên cần thiết phải đầu tư, nâng cấp mở rộng từ 4 lên 6 làn xe theo quy hoạch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền để đầu tư mở rộng tuyến Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên khi có điều kiện phù hợp về nguồn vốn.
Tài xế T. điều khiển ôtô không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Quá trình xử lý vi phạm, Cảnh sát giao thông còn phát hiện tài xế này vi phạm nồng độ cồn.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao những kết quả của tỉnh Thái Nguyên trong các lĩnh vực, nhất là phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ.
Chủ nhà xe và hai lái xe đã bị khởi tố vì hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ hai xe khách chèn ép nhau trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, gây nguy hiểm cho các xe ôtô đi cùng chiều.
Lái xe T khai nhận khoảng 18 giờ 15 ngày 13/7, tại Km 17+300 tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên (hướng Hà Nội đi Thái Nguyên), đã điều khiển xe ôtô tải vi phạm đi ngược chiều trên cao tốc do nhầm đường.
Lái xe Đinh Văn D cho biết vì đi quá nút giao Sông Công để đi vào thành phố Sông Công (Thái Nguyên) và không biết đường nên đã quay lại đi ngược chiều.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN cần quản lý chặt chẽ hơn nữa người ra vào, nếu doanh nghiệp nào không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch thì kiên quyết xử lý nghiêm.
Đội 4 đã lập biên bản xử lý nghiêm các hành vi trên đối với lái xe và lập biên bản đối với chủ xe vì đã giao phương tiện tham gia giao thông cho người không đủ điều kiện.
Kết quả bước đầu xác minh cho thấy Nguyễn Xô Việt đã có hành vi xâm hại đến sức khoẻ và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.
Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 1 tháng đối với Thượng úy Nguyễn Xô Việt để xác minh, xử lý theo quy định.
Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã có văn bản số 402/BTL-CT thông báo xử lý vụ việc quân nhân lái xe vi phạm Luật giao thông đường bộ.