Cao tốc TPHCM-Long Thành thông xe vào cuối năm

Chủ đầu tư Dự án đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây cho biết cuối năm nay, đoạn cao tốc TPHCM-Long Thành sẽ thông xe kỹ thuật.
Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đến cuối năm nay, đoạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành sẽ được thông xe kỹ thuật.

Tại lễ phát động thi đua nước rút đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây được tổ chức ngày 13/5 tại công trường xây dựng cầu Long Thành (phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh), đại diện VEC cho biết các đơn vi liên quan đang khẩn trương thi công với quyết tâm đảm bảo thông xe kỹ thuật đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành vào cuối năm 2013, tiến tới hoàn thành thông xe toàn tuyến vào năm 2014.

Theo VEC, sau hơn 3 năm triển khai xây dựng đến nay, dự án đã từng bước vựợt qua được những khó khăn, những thách thức với nhiều yếu tố khách quan, chủ quan như thời tiết không thuận lợi, giải phóng mặt bằng chậm, giá nguyên vật liệu tăng... đã hoàn thành các gói thầu xây lắp 1A, hoàn thành cơ bản gói 1B và đang từng bước đi vào công tác hoàn thiện cho các gói thầu còn lại.

Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây là một phần của đường trục cao tốc Bắc-Nam, nằm trong vùng trọng điểm phía Nam.

Dự án đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 55km với tổng mức đầu tư 20.630 tỷ đồng, được chia thành 9 gói thầu xây lắp.

Theo ông Đỗ Chí Chung, Chánh văn phòng VEC, dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây được đầu tư với mục đích tạo lập và hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, tạo tiền đề khai thác tối đa thế mạnh của từng địa phương trong vùng và là bàn đạp để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của khu vực quan trọng này.

Tại lễ phát động thi đua nước rút, với phương châm “Vượt nắng, thắng mưa, khắc phục khó khăn, về đích đúng hạn,” chủ đầu tư, tư vấn giám sát, và các nhà thầu đã thể hiện quyết tâm, cam kết cùng nhau xây dựng phương án tổ chức thi công hợp lý, tập trng, ưu tiên mọi nguồn lực, bổ sung thiết bị máy móc, nhân lực để thi công dự án dúng tiến độ, hiệu quả, an toàn và chất lượng./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục