Thông xe kỹ thuật cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang giai đoạn 1
Dự án Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang (cũ) thuộc dự án nhóm A, loại công trình đường ôtô cao tốc, với tổng mức đầu tư quy mô 2 làn xe trên 3.681 tỷ đồng.
Dự án Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang (cũ) thuộc dự án nhóm A, loại công trình đường ôtô cao tốc, với tổng mức đầu tư quy mô 2 làn xe trên 3.681 tỷ đồng.
Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang được chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kết cấu mặt đường để đảm bảo thông xe trước ngày 19/12 tới.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, coi đây là công trình hạ tầng trọng điểm, mở ra động lực phát triển KT-XH cho khu vực Đông Bắc.
Các dự án cao tốc trọng điểm ở khu vực phía Bắc vẫn đang triển khai chậm, chưa có chuyển biến đáng kể so với thời điểm Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thanh Sơn kiểm tra ngày 24/8 vừa qua.
Trên công trường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, tiếng máy móc rền vang, bụi đá bay mù mịt, những đôi tay rắn rỏi vẫn miệt mài với công việc trong những ngày Tết.
Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đang có tiến độ chậm chễ do công tác mặt bằng thi công trên toàn tuyến không liên tục.
Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành Giao thông Vận tải, với giá trị xây lắp phải thực hiện hơn 4.300 tỷ đồng.
Tại Gói thầu XL24, để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu tích cực phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương làm việc với các hộ dân nhằm sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô, thiết kế Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) cần được thực hiện khẩn trương, đảm bảo hiệu quả.
Hầm chui dân sinh (thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang qua tỉnh Tuyên Quang) đoạn đi qua địa phận thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã bất ngờ đổ sập.
Còn gần 5 tháng là hết năm, song việc giải ngân vốn đầu tư tại các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và giao thông liên vùng mới xấp xỉ một phần ba kế hoạch.
Dự án Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang vẫn đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu thi công các cầu trên dọc tuyến đường này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định bổ sung 8 đường bộ cao tốc vào danh mục dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án Quan trọng Quốc gia, Trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.