Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền cảnh báo người Palestine tại Bờ Tây đang hứng chịu bạo lực do các lực lượng và người định cư Israel gây ra, cũng như các hành vi xúc phạm, ngược đãi, bắt giữ.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến thêm nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền cho biết ông "bị sốc trước sự thờ ơ" khi số người di cư thiệt mạng ngày một tăng.
Năm 2022 ghi nhận con số kỷ lục 108,4 triệu người trên toàn thế giới bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do nhiều nguyên nhân như xung đột, bạo lực, biến đổi khí hậu...
Bà Michelle Bachelet cho biết "Khi nhiệm kỳ của tôi với tư cách là Cao ủy Liên hợp quốc sắp kết thúc, Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ là khóa họp cuối cùng mà tôi tham dự."
Sáu người di cư trái phép đến châu Âu đã bị đuối nước và 30 người khác mất tích sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Zarzis thuộc miền Đông Nam Tunisia, gần biên giới Lybia.
Theo kế hoạch của Tổng thống Trump, trong 12 tháng tới, Mỹ chỉ tiếp nhận tối đa 15.000 người tị nạn, trong khi ông Joe Biden cam kết nâng mức tiếp nhận người tị nạn lên 125.000 người.
Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Michelle Bachelet đã tới Venezuela, bắt đầu chuyến thăm làm việc để thảo luận với các bên liên quan về biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này.
Liên hợp quốc đã lên án các vụ tấn công bằng bạo lực và ngôn từ chống lại người dân Venezuela trong khu vực và kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh lên án tình trạng bài ngoại và thể hiện sự đoàn kết.
Thông báo của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết 250.000 người tị nạn Syria có thể trở về nhà trong năm tới mặc dù nhiều người vẫn còn gặp vấn đề về thủ tục giấy tờ và tài sản.
Chủ tịch Quốc hội lập hiến (ANC) Venezuela Delcy Rodríguez cáo buộc Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein kích động bạo loạn ở nước này.
Cao ủy LHQ về nhân quyền Zeid Ra'ad al-Hussein chỉ trích những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nhà báo và coi đây là sự tấn công trực diện vào nền tự do báo chí
Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền cáo buộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại 163 người nhằm ngăn chặn họ chạy khỏi thành phố Mosul của Iraq hồi tuần trước.
Các lược lượng cứu hộ đã cứu được gần 3.000 người di cư, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em trên Địa Trung Hải và hiện số người này đã được đưa về các cảng miền Nam Italy.
Theo số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), 3,7 triệu trong khoảng 6 triệu trẻ em tị nạn đang ở độ tuổi đi học mà không được đến trường.
Trong văn bản được thông qua ngày 3/8, "thỏa thuận toàn cầu về chia sẻ trách nhiệm” không được nhắc đến, trong khi đó kế hoạch tái định cư 10% người tị nạn lại bị xóa đi.
Thủ lĩnh phe Áo Đỏ đã có cuộc gặp với đại diện của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền tại Bangkok để trình bày về các vụ việc vi phạm nhân quyền ở Thái Lan trước thềm cuộc trưng cầu dân ý.
UNHCR cho rằng EU cần nhanh chóng thiết lập các trung tâm tiếp nhận người tị nạn một cách hiệu quả ở Hy Lạp để đẩy nhanh công tác đăng ký người tìm kiếm tị nạn và phân bổ họ trước khi mùa Đông tới.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ áp dụng “các biện pháp giáng trả mạnh mẽ hơn” sau khi Mỹ công bố báo cáo thường niên đánh giá tình hình nhân quyền ở nước này.