Người tị nạn tự thiêu bên ngoài trung tâm giam giữ ở Australia

Ngày 27/4, Australia cho biết một người tị nạn Iran (23 tuổi) đã tự thiêu bên ngoài một trung tâm giam giữ trên quốc đảo Nauru.
Người tị nạn tự thiêu bên ngoài trung tâm giam giữ ở Australia ảnh 1Một người tị nạn Iran tự thiêu. (Nguồn: twitter)

AFP đưa tin, ngày 27/4, Australia cho biết một người tị nạn Iran (23 tuổi) đã tự thiêu bên ngoài một trung tâm giam giữ trên quốc đảo Nauru.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh các quan chức Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tới thăm Nauru.

Theo Bộ trưởng Di cư Australia Peter Dutton, đối tượng trên sẽ được đưa tới bệnh viện ở Australia để điều trị và chắc chắn sẽ bị đưa trở lại Nauru nếu qua khỏi. 

Trong khi đó, nhóm hoạt động xã hội mang tên "Liên minh hành động vì người tị nạn" cho biết có 4 người tị nạn đã tự tử vào tối 26/4 bằng cách uống bột giặt và hiện nhóm người này đang được nhân viên y tế trên đảo Nauru điều trị.

Canberra đưa người tìm kiếm tị nạn tới các trung tâm tiếp nhận xa xôi ở Papua New Guinea hoặc Nauru và những người này không có bất kỳ hy vọng nào được định cư tại Australia.

Chính sách này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.